Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 660.000 người cao tuổi được khám bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí

Khánh Thu| 17/02/2013 08:08

(HNM) - Theo báo cáo của Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) thành phố Hà Nội, sau 2 năm thực hiện Luật NCT, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện hiệu quả. Đến nay, đã có hơn 82.000 cụ từ 80 tuổi trở lên và hơn 8.000 cụ từ 60 đến 79 tuổi có hoàn cảnh cô đơn, tàn tật, nghèo được trợ cấp thường xuyên.


Thành phố đã giải quyết nhà dột nát cho gần 2.800 gia đình NCT, giảm nghèo cho hơn 17.000 gia đình NCT. Trong hai năm 2011, 2012, toàn thành phố đã thực hiện chúc thọ cho hơn 150.000 lượt NCT với số tiền xấp xỉ 62 tỷ đồng. Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên toàn thành phố còn hỗ trợ kinh phí, tổ chức mừng thọ, tặng quà cho NCT ở tuổi lẻ từ 91 trở lên.

Từ khi thực hiện Luật NCT, toàn thành phố đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 660.000 NCT với số tiền hơn 9 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gần 660.000 người cao tuổi được khám bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.