Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cư dân nhiều quận nội thành Hà Nội đang... khát nước

L.H| 21/05/2013 16:11

(HNMO) – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa thẳng thắn nhìn nhận: Trong những ngày nắng nóng vừa qua, khi nhu cầu sử dụng nước sạch tăng đột biến, một số khu vực nội thành bị mất nước cục bộ.

Ý kiến của Chủ tịch được nêu ra trong sáng 21-5 khi đi kiểm tra việc cấp nước mùa hè năm 2013 và triển khai các dự án nước sạch tại các đơn vị sản xuất, cung cấp nước sạch trên địa bàn.

Lý giải về việc xảy ra các sự cố mất nước, ông Nguyễn Như Hải – Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết: Những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước của nhân dân tăng 15%, trong khi nguồn dự phòng chỉ tăng thêm được 3% đến 5%, lượng nước thiếu ước tính khoảng 50.000m3/ngày đêm. Các điểm thiếu nước thường ở cuối nguồn hoặc cốt cao.

Vừa qua có một số điểm thiếu nước như ngõ 3 Vạn Phúc-Kim Mã, ngõ 22 Tôn Thất Tùng, ngõ 354 Lê Duẩn, La Thành 4, Khâm Thiên, đê Thanh Lương, Đầm Trấu, Nguyễn Khoái, ngõ Hòa Bình 7, phố Hồng Mai, Tạ Quang Bửu, tổ 34,35 Quan Hoa… Tại khu vực Hàng Trống, Hàng Buồm, Mã Mây… nước yếu vào giờ cao điểm. 


Bên cạnh đó, nhiều nhà máy nước bị mất điện dẫn đến gián đoạn cấp nước các khu vực như: Thụy Khuê, Trường Chinh, Khâm Thiên, Vân Hồ, Đền Lừ… Theo thống kê, tính từ ngày 15-4 đến 17-5, trên địa bàn Hà Nội đã có 35 lần, tương ứng 112 giờ. Mỗi lần gián đoạn như vậy, thường mất ít nhất nửa ngày đến cả ngày mới khôi phục lại hệ thống.

Trong sáng 21-5, khu vực phường Chương Dương vẫn đang bị mất do Nhà máy nước số 2 bên Long Biên bị mất điện trong 2 tiếng đêm 20-5.

Ông Lê Văn Dục – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đề xuất: TP chỉ đạo Sở Công thương và Tổng công ty Điện lực Hà Nội ưu tiên cung cấp điện ổn định, không cắt điện các nhà máy sản xuất nước và các trạm bơm tăng áp. Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối kịp thời nguồn vốn ngân sách hỗ trợ các dự án phát triển hệ thống cấp nước đã được phê duyệt như: Hoàn thiện mạng lưới cấp nước 6 xã, huyện Gia Lâm; Dự án xây dựng mạng lưới cấp nước cho các xã Phù Lỗ, Phú Minh, Mai Đình – huyện Sóc Sơn; Dự án xây dựng mạng lưới cấp nước các khu vực còn lại huyện Thanh Trì, phía đông quốc lộ 1A; Dự án cấp nước cho các xã Trung Văn, Đại Mỗ, Tây Mỗ và Xuân Phương, huyện Từ Liêm…

Dự tính nguồn kinh phí cho các dự án trên vào khoảng 860 tỷ đồng, trong đó Công ty Nước sạch Hà Nội là 860 tỷ đồng, Công ty Nước sạch Hà Đông 200 tỷ đồng, Công ty Viwaco 100 tỷ đồng, Công ty CP cấp nước Sơn Tây 100 tỷ đồng.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì phối hợp các Công ty Nước sạch Hà Nội, Viwaco, Tổng công ty Vinaconex điều phối nguồn nước, bảo đảm cung cấp cho khu vực nội đô. Rà soát, bổ sung trạm bơm trung chuyển, tăng áp để cấp nước cho điểm cuối nguồn, điểm cốt cao; đồng thời, ngành điện phối hợp bổ sung hoặc thay thế trạm biến áp tránh tình trạng quá tải, mất điện tại các nhà máy sản xuất nước sạch, ảnh hưởng đến quy trình cấp nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng đồng ý với đề xuất vận hành cấp nước luân phiên theo giờ, theo từng khu vực, song phải bảo đảm tính toán khoa học, hợp lý, thông tin công khai cho nhân dân biết, bảo đảm đủ nước dự trữ sử dụng trong thời điểm cấp luân phiên. Nơi mạng nước chưa tới, các xí nghiệp nước sạch bố trí cấp bằng xe téc.

Về lâu dài, Chủ tịch yêu cầu Sở Xây dựng phải kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng nước sạch không đúng mục đích, lãng phí và tổ chức những đợt tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch tiết kiệm trong mùa hè. 

Hơn nữa, trước vấn đề các công ty nước sạch kiến nghị giá nước sinh hoạt trên địa bàn TP 4.000 đồng/m3 hiện là quá thấp (1.000 lít nước sạch giá chưa bằng 1 chai nước Lavi 5.000 đồng, trong khi sản xuất nước sạch theo cơ chế thị trường, vật tư, điện sản xuất đều tăng…); Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo giao Sở Tài chính nghiên cứu xem xét điều chỉnh giá nước vào thời gian hợp lý trong năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cư dân nhiều quận nội thành Hà Nội đang... khát nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.