Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện xem xét lắp hệ thống báo động khẩn cấp

Trang Thu| 31/07/2014 06:46

(HNM) - Ngày 30-7, theo tin từ Bộ Y tế, thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế làm mất trật tự an ninh bệnh viện.



Điển hình như vụ việc xảy ra sáng 25-7 tại khoa Cấp cứu BV Bạch Mai (Hànộimới đã đưa tin trên số báo ra ngày 26-7). Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các BV trực thuộc Bộ và y tế các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh; thực hiện cải cách quy trình khám, chữa bệnh theo các quy định của Bộ Y tế. Mặt khác, trong Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BV, đặc biệt ưu tiên thực hiện tiêu chí bảo đảm an ninh, trật tự BV.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, Bộ Y tế yêu cầu các BV xem xét lắp hệ thống camera an ninh, hệ thống báo động khẩn cấp, trang bị khóa từ ở các khoa có nguy cơ mất an ninh cao.

Về nhân lực, các BV cần phân công đủ nhân viên bảo vệ trực 24/24 giờ, đồng thời đào tạo nghiệp vụ phản ứng nhanh cho lực lượng bảo vệ BV.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện xem xét lắp hệ thống báo động khẩn cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.