Theo dõi Báo Hànộimới trên

Diễn tập ứng phó với tình huống 70-75% nhà dân bị ngập

Minh Huệ| 31/07/2014 21:51

(HNMO)- Do ảnh hưởng của mưa lũ, phường Phúc Tân và Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị ngập 70-75% nhà dân...

Trên thực tế, quận Hoàn Kiếm có 2,8km đê sông Hồng- tuyến đê cấp đặc biệt chạy qua. Trong đó, 2 phường Phúc Tân và Chương Dương có rất nhiều hộ dân sinh sống ven đê và nhiều năm trước cứ vào mùa lũ có tới 50-70% ngôi nhà của các hộ dân bị ngập sâu. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, tình trạng ngập úng ít xảy ra nên người dân có tâm lý lơ là, chủ quan.


Do đó, cuộc hợp luyện nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong giải quyết hậu quả bão lũ gây ra. Tình huống giả định trong buổi hợp luyện chiều 31/7: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn quận có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 150 - 200mm, kèm theo nước lũ từ thượng nguồn dồn về khiến mực nước trên sông Hồng tại khu vực Hà Nội dâng cao báo động số 3. Do ảnh hưởng của mưa lũ, phường Phúc Tân và Chương Dương bị ngập 70-75% nhà dân. Trong khi đó, một cơn lốc xoáy xảy ra trên địa bàn, gây sạt lở, sập một số ngôi nhà dân của 2 phường ngoài đê, một số người dân chưa kịp di dời đã bị mắc kẹt trong nhà bị sập và bị nước cuốn trôi... Quận Hoàn Kiếm đã huy động các lực lượng tập trung tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn người dân gặp nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ và tổng vệ sinh môi trường...

Dưới đây là những hình ảnh trong buổi hợp luyện:




(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diễn tập ứng phó với tình huống 70-75% nhà dân bị ngập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.