Theo dõi Báo Hànộimới trên

Duy trì mức sinh thấp hợp lý vì sự phát triển đất nước

Thu Trang| 10/12/2014 06:54

(HNM) - Đó là thông tin được đưa ra tại lễ phát động Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2014 và Ngày Dân số Việt Nam (26-12) do Bộ Y tế tổ chức chiều 9-12. Hiện tại, mức sinh ở Việt Nam đã giảm mạnh và đạt được mức sinh thay thế với con số trung bình của mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 2,1


Tuy nhiên, theo dự báo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), nếu nước ta có mức sinh tăng trở lại và tổng tỷ suất sinh có thể lên tới 2,3-2,5 con/phụ nữ thì đến năm 2050, quy mô dân số sẽ đạt từ 130 đến 140 triệu người, mật độ dân số cao khoảng 400 người/km2. Điều này sẽ gây áp lực đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động và việc làm. Nhưng nếu mức sinh giảm mạnh và tổng tỷ suất sinh chỉ còn khoảng 1,35 con/1 phụ nữ vào năm 2020 thì đến năm 2050 quy mô dân số nước ta sẽ đạt từ 95-100 triệu người dẫn đến thiếu nguồn lao động, giai đoạn cơ cấu "dân số vàng" ngắn lại, già hóa dân số diễn ra nhanh gây bất lợi đối với sự phát triển kinh tế. Đây cũng chính là lý do Tổng cục DS-KHHGĐ lựa chọn chủ đề cho Tháng hành động quốc gia về dân số năm nay là "Duy trì mức sinh thấp hợp lý - Vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Duy trì mức sinh thấp hợp lý vì sự phát triển đất nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.