Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cống hóa ì ạch, đường thành bãi lầy

Bài, ảnh: Duy Biên| 31/03/2015 06:54

(HNM) - Phản ánh đến Đường dây nóng của Báo Hànộimới, người dân ở Ngõ 34 phố Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) cho biết: Nhiều tháng qua, tuyến đường Ngõ 34 phố Vĩnh Tuy luôn trong cảnh lầy lội, bùn đất, cát sỏi, cột điện ngổn ngang…


Cảnh lầy lội tại Ngõ 34 phố Vĩnh Tuy.



Theo tìm hiểu của phóng viên, từ nhiều năm qua, tuyến mương ở cạnh Ngõ 34 phố Vĩnh Tuy khá "nổi tiếng" vì tình trạng ô nhiễm môi trường. Vì vậy, khi có chủ trương cống hóa tuyến mương, người dân rất phấn khởi, ủng hộ bởi nó phục vụ lợi ích cho cộng đồng, bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, do việc triển khai thi công kéo dài hàng năm trời gây phiền hà và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhiều tháng qua, mặt đường chằng chịt "ổ trâu, ổ gà", ngày mưa chứa đầy bùn nước, ngày nắng thì đất cát bụi mù…

Được biết, tuyến mương này nằm trong Dự án thoát nước cải thiện môi trường Hà Nội do Ban Quản lý dự án thoát nước (Sở Xây dựng) là đại diện chủ đầu tư. Việc thi công cống hóa mương thuộc gói thầu số 4 cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Kim Ngưu, cho đến nay, sau nhiều tháng thi công, công trình này vẫn chưa hoàn tất mặc dù tuyến mương này có chiều dài chỉ vài trăm mét. Để khơi thông dòng chảy, đơn vị có trách nhiệm nhiều lần nạo vét bùn đất đổ lên bờ. Tuy nhiên, khi mưa xuống, lượng bùn đất này lại tràn xuống lòng mương.

Một người dân ở khu vực cho biết, đến đầu năm 2015, tuyến mương đã được cống hóa nhiều đoạn. Những tưởng đơn vị thi công sẽ nhanh chóng hoàn trả mặt đường để bảo đảm việc đi lại và sinh hoạt bình thường cho nhân dân, nhưng càng chờ đợi thì càng thất vọng. Tại tuyến đường này, lượng xe lưu thông tương đối cao, nhất là vào giờ cao điểm. Đường chật hẹp, mặt đường lồi lõm, trồi sụt với nhiều vũng nước lớn, khiến các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn. Đặc biệt, ngay sát tuyến đường này là Trường THCS và Trường Tiểu học Vĩnh Tuy với hàng nghìn học sinh, hằng ngày, các phụ huynh phải đưa đón con em mình đến trường qua đoạn đường lầy lội nên vô cùng bức xúc. Nhiều trường hợp bị ngã vì đường trơn trượt hoặc gặp "ổ gà, ổ trâu".

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Hoàng Thị Bích Diệp cho biết, việc ô nhiễm, lầy lội do thi công cống hóa tuyến mương ở Ngõ 34 phố Vĩnh Tuy là đúng. Dự kiến, đến hết năm 2015 dự án này mới hoàn tất. Để bảo đảm môi trường và an toàn giao thông, UBND phường đã nhiều lần có ý kiến với đơn vị thi công có các biện pháp như dọn dẹp vật liệu, phế thải, tạo đường đi cho người dân trong quá trình thi công. Ngoài ra, đích thân lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng thường xuyên đôn đốc đại diện chủ đầu tư đẩy nhanh quá trình thi công để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện và tránh gây ô nhiễm môi trường…

Mặc dù vậy, việc thi công chậm trễ, gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị tại tuyến đường cạnh tuyến mương đang được cống hóa vẫn diễn ra. Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, các cơ quan chức năng cần sớm giải quyết, trả lại đường đi cho người dân, chấm dứt tình trạng lầy lội như thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cống hóa ì ạch, đường thành bãi lầy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.