Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm di dời các cơ sở tái chế ra khỏi khu dân cư

Thu Trang| 29/05/2015 05:39

(HNM) - Chiều 28-5, Bộ Y tế tổ chức họp khẩn với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và các bộ, ngành để bàn giải pháp

Như Báo Hànộimới đã đưa tin, cách đây khoảng 10 ngày, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) đã phối hợp với Bệnh viện (BV) Bạch Mai và BV Nhi trung ương khám lâm sàng, làm các xét nghiệm máu cho hơn 600 người lớn và trẻ em tại làng nghề Đông Mai để xác định mức độ nhiễm độc chì. Kết quả cho thấy, trong số 317 trẻ được xét nghiệm, có 207 trẻ (65,3%) bị nhiễm độc chì trong máu ở mức 10-44,9mcg/dl. Với hàm lượng nhiễm chì này ảnh hưởng rất lớn tới trí tuệ của trẻ. Được biết, Đông Mai có 277 người trực tiếp tham gia tái chế chì, trong đó có 13 hộ dân tái chế chì ngay trong khu dân cư. Mặc dù địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt nhưng những hộ này vẫn chưa thể di dời cơ sở tái chế chì ra khỏi làng. Dự kiến, việc di dời này đến cuối năm 2015 mới thực hiện được.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, với sự tồn tại của những hộ dân tái chế chì ngay trong làng, chắc chắn không thể loại bỏ nguồn gây ô nhiễm. Do đó, chính quyền địa phương cần khẩn trương chỉ đạo quyết liệt để đưa các cơ sở tái chế chì ra khỏi khu vực các hộ dân sinh sống, kể cả phải dùng biện pháp mạnh, đồng thời đề nghị địa phương lên kế hoạch điều trị thải độc chì cho người dân ở khu vực này, những trẻ có hàm lượng chì cao sẽ được điều trị tại địa phương. Các công ty đã sẵn sàng cung ứng thuốc thải độc chì và sẽ được BHYT thanh toán. Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ phải được tiến hành xét nghiệm vì chì có khả năng truyền từ mẹ sang con.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sớm di dời các cơ sở tái chế ra khỏi khu dân cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.