Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rằm tháng Bảy: Thành tâm tỏ lòng hiếu kính

Minh Ngọc| 28/08/2015 06:25

(HNM) - Ngày 27-8 (tức 14 tháng Bảy), nhiều chùa trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức Đại lễ Vu Lan phả độ gia tiên, nhà nhà sắp lễ cúng người đã khuất, bày tỏ tấm lòng hiếu kính với đấng sinh thành,

Ảnh: Hoàng Long



Như thường lệ, chùa Phúc Khánh (Đống Đa) tổ chức Đại lễ Vu Lan phả độ gia tiên vào ngày 14 tháng Bảy với khóa lễ tiếp linh, triệu linh, cúng Phật, tụng kinh Vu Lan và báo hiếu, báo ân cha mẹ; lễ phóng sinh... Để các tín đồ, phật tử hiểu về ngày lễ trọng này, ý nghĩa của lễ Vu Lan - báo hiếu qua câu chuyện Mục Kiều Liên cứu mẹ được chùa Phúc Khánh treo trang trọng trước nhà Tổ. Tương tự, chương trình hành đạo diễn ra liên tục tại chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm) từ ngày 11 đến 13 tháng Bảy tức (ngày 24 đến 26-8), gồm lễ khai tĩnh, chỉ tĩnh, tiễu thực, niệm phật, tụng kinh Dược sư, cúng mông sơn thí thực… Dịp này, chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ) tổ chức khóa lễ cầu an "Đại hội Dược sư", đọc kinh "Vô lượng thọ", làm lễ "A Di Đà cầu siêu tiến"… Chùa Tăng Phúc (Long Biên) tổ chức Đại lễ Vu Lan hiếu hạnh…

Ngoài các lễ chính, hầu hết các chùa tổ chức cho tín đồ, phật tử có nhu cầu làm các khóa lễ tại chùa từ tháng Sáu âm lịch. Nên các khóa lễ tại các chùa diễn ra liên tục, lượng người tham gia đông, nhưng tình trạng quá tải, "chặt chém" khách gửi xe, mua đồ cúng lễ hầu như không xảy ra. Tại chùa Quán Sứ, điểm trông xe máy được bố trí đối diện chùa với giá 5.000 đồng/lượt xe; điểm trông ô tô gần đó với giá 30.000-50.000 đồng/lượt xe. Điểm trông xe trên vỉa hè trước cổng chùa Phúc Khánh trong ngày lễ chính (14 tháng Bảy) thu 10.000 đồng/lượt xe máy… Dịch vụ bán đồ lễ tại các chùa chỉ cao hơn ngoài chợ một chút, phổ biến 5.000-8.000 đồng/bông hoa hồng hoặc cúc… Phật tử đến chùa Trấn Quốc mang theo vàng mã đã được nhắc nhở không nên đốt vàng mã ở chùa. Tuy vậy, tình trạng một số chùa đặt hòm công đức nhiều hơn quy định vẫn chưa được khắc phục, người đi lễ đặt tiền giọt dầu sai vị trí vẫn còn...

Khảo sát tại các tuyến phố chuyên kinh doanh vàng mã như Hàng Mã, Lương Văn Can… cho thấy, những hàng "khủng" như nhà cao tầng cỡ lớn, ô tô đời mới, trực thăng, súng ngắn… tiếp tục xuất hiện, nhưng bán chạy vẫn là hàng truyền thống, hàng mới là của khách hàng đặt, số lượng không nhiều… Tại các chợ, giá cả dịch vụ đồ lễ không có biến động lớn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rằm tháng Bảy: Thành tâm tỏ lòng hiếu kính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.