Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên truyền tái chế và tái sử dụng vật dụng, giảm thiểu rác thải trong các hộ gia đình

Dương Linh| 30/05/2016 14:22

(HNMO) – Ngày 30-5, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức Hội thảo “Tuyên truyền tái chế và tái sử dụng vật dụng, giảm thiểu rác thải trong các hộ gia đình, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường”, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6).

Bộ sưu tập thời trang “Nét đẹp hồi sinh” của quận Ba Đình từ giấy, bao bì nilon, nhựa… đã qua sử dụng.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận hay về mô hình tái chế và tái sử dụng vật dụng. Cũng tại đây, 7 quận, huyện tham gia trưng bày các sản phẩm từ những vật dụng được tái chế và tái sử dụng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc.

Chị em Hội LHPN quận Hai Bà Trưng trang trí gian trưng bày sản phẩm tái chế của mình.

Các sản phẩm tái chế của Hội LHPN huyện Thường Tín.

Sản phẩm từ mô hình “Gấp túi giấy và sử dụng túi giấy trong kinh doanh” của quận Hoàn Kiếm.


Đây là dịp để các cán bộ, hội viên Hội phụ nữ cùng nhau chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm hay trong việc tái chế, tái sử dụng vật dụng gia đình, từ đó có thể tuyên truyền tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh về ý thức tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền tái chế và tái sử dụng vật dụng, giảm thiểu rác thải trong các hộ gia đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.