Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh các dân tộc Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

30/08/2016 14:19

Réhahn Croquevielle, nhiếp ảnh gia người Pháp từng rất nổi tiếng với bộ ảnh Hội An vẫn không ngừng ghi lại những khoảnh khắc đẹp về các dân tộc Việt Nam.  

Trong 5 năm qua, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle đã đi khắp Việt Nam để ghi lại những hình ảnh đẹp về 54 dân tộc. Mặc dù là người Pháp, nhưng Réhahn luôn dành cho Việt Nam một tình cảm đặc biệt. Réhahn hiện đang sống cùng gia đình ở Hội An.

Dự án chụp ảnh người dân tộc thiểu số Việt Nam được Réhahn đặt tên là Bộ sưu tập di sản quý giá - có ý nghĩa nhất của ông.

Việc thu thập những hình ảnh về người dân tộc thiểu số chưa bao giờ là dễ dàng. Réhahn dự đoán ông sẽ cần nhiều hơn hai năm để hoàn thành việc chụp ảnh 14 dân tộc còn lại mà ông chưa từng nhìn thấy.

Các bản làng thường ở rất sâu trong các ngọn núi mà có rất ít thông tin để tìm kiếm.

Ông nói rằng mắt họ sáng lên khi họ khoe những bộ trang phục truyền thống và nói chuyện về văn hóa của họ.

Hầu hết những người trẻ tuổi thường không có ý định gìn giữ văn hóa truyền thống từ nơi họ đến.

Đây là một phần lý do vì sao các dân tộc thiểu số đang dần biến mất.

Réhahn Croquevielle hi vọng sẽ nâng cao nhận thức về những người dân tộc.

Chẳng hạn như, chỉ có 397 người của dân tộc Brâu còn lại trong cả nước.

Người phụ nữ 78 tuổi này là người cuối cùng còn lại ở Việt Nam vẫn còn may trang phục truyền thống của dân tộc Ơ Đu. Chỉ có khoảng 500 người Ơ Đu còn lại trên thế giới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh các dân tộc Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.