Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đấu tranh chống phân biệt tuổi tác

Khánh Thu| 28/09/2016 16:43

(HNMO) – Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi (NCT) 1-10, ngày 28-9, tại Hà Nội, TƯ Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức họp báo cho biết, Liên Hợp Quốc đã lựa chọn chủ đề “Đấu tranh chống phân biệt tuổi tác” cho ngày Quốc tế NCT năm nay.


Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, vị trí, vai trò và ảnh hưởng của NCT ngày càng được khẳng định. Theo tính toán, tỷ lệ NCT ở Việt Nam tăng từ 10% năm 1998 lên 15% năm 2025 và sẽ đạt 21% vào năm 2050. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cũng đang tăng dần từ 32 tuổi (trước năm 1945) lên 73,2 tuổi (năm 2015). Từ năm 1991, Chính phủ Việt Nam đã khẳng định, chăm sóc NCT là chính sách rất quan trọng của Đảng, Nhà nước và đã ban hành hơn 60 văn bản pháp quy về các chế độ, chính sách chăm sóc, phát huy vai trò NCT, trong đó có Quyết định 1533/QĐ-TTg về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2015-2020.

Tuy vậy, trên thế giới, NCT đang phải đối mặt với tình trạng bị cô lập trong xã hội, bị ảnh hưởng bởi sự xói mòn quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình, bị phân biệt đối xử, định kiến về tuổi tác. Tại Việt Nam, hơn 70% NCT sống ở vùng nông thôn, nhiều người không có lương hưu, không có thu nhập ổn định. Trong đó, bình quân mỗi người mắc từ 3-4 bệnh và chỉ có 60-70% NCT có thẻ BHYT… Thực tế vẫn còn hiện tượng NCT bị ngược đãi, phân biệt đối xử; một số cơ quan, chính quyền chưa thực sự tôn kính NCT; tại cơ sở khám chữa bệnh, NCT chỉ được khám qua loai; không ít NCT bị gạt ra khỏi các hoạt động xã hội…Điều này đòi hỏi đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, xã hội; chống phân biệt tuổi tác và giảm thiểu tác động tiêu cực nghiêm trọng của nó gây ra cho NCT.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, phát huy vai trò NCT, Đại hội IV Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2015 đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn; chăm sóc mắt cho 3,6 triệu NCT (trị giá 513 tỷ đồng), tuyên truyền, vận động NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. NCT cả nước đã hiến hơn 12 triệu m2 đất, hơn 6 triệu ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây trường học, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi; có hơn 350.000 NCT được vinh danh “NCT sản xuất giỏi”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đấu tranh chống phân biệt tuổi tác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.