Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác”

Hà Phạm| 06/07/2017 15:31

(HNMO) - Sáng 7-7, ngày hội hiến máu “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác” sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên (TP Hồ Chí Minh), dự kiến tiếp nhận 1.200 đơn vị máu.

dự kiến tiếp nhận 1.200 đơn vị máu.


Qua 4 năm tổ chức, Hành trình Đỏ tiếp nhận hơn 150.000 đơn vị máu, góp phần cứu sống
hàng trăm nghìn người bệnh.


Hành trình Đỏ do 80 tình nguyện viên thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt qua 18 tỉnh/thành phố trong cả nước. Theo Ban tổ chức, đến ngày 10-7, đoàn Hành trình Đỏ chặng phía Bắc sẽ làm lễ xuất quân, bắt đầu hành trình qua 10 tỉnh/thành phố và hội ngộ cùng đoàn phía Nam tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 27-7.

Chương trình Hành trình Đỏ 2017 do Viện Huyết học – Truyền máu trung ương phối hợp với Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Công ty CP Nhân ái Vòng tay Việt và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 28 tỉnh/thành phố tổ chức. 

Năm 2013, Viện Huyết học – Truyền máu trung ương khởi xướng chương trình vận động hiến máu xuyên Việt mang tên Hành trình Đỏ với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh; đồng thời khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong điều trị bệnh ở các bệnh viện. Trải qua 4 năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã được tổ chức tại 37 tỉnh, thành phố trên cả nước; tiếp nhận hơn 150.000 đơn vị máu, góp phần cứu sống hàng trăm nghìn người bệnh.

Trước đó, ngay sau khi tổ chức Lễ xuất quân tại đất Mũi Cà Mau (ngày 1-7), đoàn Hành trình Đỏ đã đi qua Kiên Giang, Cần Thơ, Long An và tiếp nhận được hơn 3.000 đơn vị máu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội hiến máu “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.