Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam chưa có trung tâm đủ năng lực kiểm định về đào tạo y khoa

Xuân Lộc| 27/09/2017 06:31

(HNM) - Ngày 26-9, Bộ Y tế tổ chức hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm chất lượng đào tạo nhân lực y tế. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.


Theo đánh giá của Bộ Y tế, cùng với chương trình đào tạo chính quy, hiện còn nhiều hình thức đào tạo nhân lực y tế khác như: Cử tuyển, đào tạo liên thông... Tuy nhiên, việc kiểm soát năng lực hành nghề của sinh viên sau tốt nghiệp đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc đánh giá khách quan năng lực trước khi hành nghề khám - chữa bệnh của người thầy thuốc vẫn còn bỏ ngỏ, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế nói chung.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, nhân lực y tế là một yếu tố quan trọng, là điều kiện tiên quyết quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế cần đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y khoa theo lộ trình. Việt Nam hiện có 4 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đại học nhưng chưa có trung tâm đủ năng lực kiểm định về đào tạo y khoa. Vì vậy, Việt Nam cần có một cơ sở kiểm định chung và thành lập các chuẩn chương trình, lấy kinh nghiệm từ các nước, áp dụng vào thực tiễn nước ta cho phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam chưa có trung tâm đủ năng lực kiểm định về đào tạo y khoa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.