Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Kim Nhuệ| 09/10/2017 06:56

(HNM) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh theo hướng Tây. Đến 13h ngày 9-10, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình khoảng 220km về phía Đông; sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.


Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ trưa nay (9-10), vùng biển Nghệ An - Quảng Ngãi (bao gồm các đảo: Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 13h ngày 9-10 đến 13h ngày 10-10 phổ biến 100-150mm; một số huyện thuộc các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... lượng mưa lớn hơn 200mm và có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Ngày 8-10, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai có Công điện số 72/CĐ-TƯ yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên và các cơ quan liên quan chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới; kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền; kiểm tra, rà soát phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn các hồ chứa...

lĐài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhận định, nhiều khả năng mùa đông xuân 2017-2018, khu vực Bắc Bộ sẽ là “mùa đông xuân ấm”, với nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Đợt rét đậm đầu tiên xảy ra khoảng nửa đầu tháng 12-2017. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung vào tháng 1 và tháng 2-2018. Số đợt rét đậm, rét hại (từ 2 ngày trở lên) khoảng 3 đến 5 đợt. Mưa nhỏ, mưa phùn tập trung trong các tháng 2 và 3-2018. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-9 độ C, vùng núi có nơi 6-8 độ C.

Về diễn biến thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, mực nước trên các sông khu vực Hà Nội có thể thấp hơn so với trung bình nhiều năm; xấp xỉ cùng kỳ mùa đông xuân năm 2016-2017. Ngoài ra, do tác động của biến đổi khí hậu nên thời tiết, thủy văn khu vực Bắc Bộ trong mùa đông xuân tới sẽ diễn biến phức tạp, cần đề phòng các hiện tượng cực đoan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.