Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vĩnh biệt “lão tướng” sân khấu Mịch Quang

An Nhi| 19/02/2018 08:42

(HNM) - Theo Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, Nhà nghiên cứu, soạn giả Mịch Quang đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 14-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu), ở tuổi 101.

Soạn giả Mịch Quang và NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Dân trí


Nhà nghiên cứu, soạn giả Mịch Quang tên thật là Nguyễn Thế Khoán, sinh ngày 1-5-1917 tại Tuy Phước, Bình Định. Ông là một trong những tên tuổi kỳ cựu, đóng góp không ngừng nghỉ cho nghệ thuật sân khấu nước nhà, để lại gia tài đồ sộ gồm hơn 100 công trình kịch hát dân tộc, nghiên cứu, lý luận sân khấu giá trị. Ở mảng sáng tác, ông ghi dấu ấn với tác phẩm “Thanh gươm hát bội” - một vở tuồng có cốt truyện về hậu tổ của nghệ thuật tuồng Đào Tấn, “Giấc mộng hồ hoa”, “Bà mẹ làng Sen”, “Tên sát nhân và nhà tu hành”... Ở mảng nghiên cứu, lý luận, các công trình “Cấu trúc động - mở, đặc thù quán triệt nền âm nhạc truyền thống”, “Đặc trưng nghệ thuật tuồng”, “Khơi nguồn mỹ học dân tộc”, “Kinh dịch và nghệ thuật truyền thống”... không chỉ là tài sản của sân khấu nước nhà mà còn được giới học thuật quốc tế đánh giá cao, vận dụng trong nhiều công trình giá trị. Ông được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Ngày 21-2, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), giới nghệ sĩ sân khấu và công chúng sẽ tiễn đưa “lão tướng” sân khấu về nơi an nghỉ cuối cùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh biệt “lão tướng” sân khấu Mịch Quang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.