Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cùng chung tay bảo vệ môi trường

Hiền Phương| 18/07/2018 07:44

(HNM) - Với sự vào cuộc vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, người dân Thủ đô đã và đang tích cực chung tay bảo vệ môi trường. Nhiều tuyến phố được nhân dân trồng thêm cây xanh, nhiều ao tù được cải tạo, nhiều mô hình bảo vệ môi trường xuất hiện.

Nhờ sự vào cuộc của chính quyền, MTTQ và nhân dân, hệ thống ao hồ ở xã Lại Yên (huyện Hoài Đức) luôn sạch, đẹp. Ảnh: Bá Hoạt


Thêm nhiều không gian xanh

Một trong những thành công của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức) trong việc vận động nhân dân bảo vệ môi trường là cải tạo ao tù thành bể bơi tại làng Thiên. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dương Liễu Nguyễn Danh Tuấn cho biết: Từ năm 2016, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bơi lội của xã đã vận động các thành viên cùng nhân dân góp tiền, góp công, dọn sạch rác, xử lý đất nền, thay nước sạch, cắm thước cảnh báo mực nước, lắp lan can sắt, xây bậc thềm… “biến” ao tù này thành bể bơi khang trang. Gần 3 năm nay, hàng trăm người dân trong xã được các thành viên Câu lạc bộ Bơi lội dạy bơi miễn phí.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên phối hợp với UBND huyện phát động phong trào trồng cây xanh. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã hình thành 43 tuyến đường hoa với diện tích gần 20.000m2.

Còn ở khu dân cư số 1, phường Phương Mai (quận Đống Đa) vốn tồn tại một chân rác gần 10 năm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và vui chơi của người dân. Trước tình trạng đó, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 1 phối hợp với Chi hội Cựu chiến binh, phụ nữ, Đoàn Thanh niên trang trí nơi đây thành một vườn hoa mi ni. Để duy trì môi trường sạch, đẹp cho khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận còn in 320 tờ rơi gửi đến từng hộ gia đình nhắc nhở đổ rác đúng giờ; đề nghị các hộ kinh doanh tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo... lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không để ảnh hưởng đến trật tự, cảnh quan đô thị.

Tại khu dân cư số 1, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), để tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, cán bộ và nhân dân đã quyên góp tiền để làm rãnh thoát nước, làm ngõ lên xuống, đổ bê tông ngõ 27, trồng 15 cây sấu. Vào sáng thứ bảy hằng tuần, nhân dân đồng loạt vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Vào cuộc nhịp nhàng

Để xây dựng môi trường sống trong sạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội còn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường phát gần 26.000 lượt tờ rơi tới từng hộ gia đình; vận động thực hiện nền nếp việc tổng vệ sinh ở khu dân cư vào sáng thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần. Đặc biệt, gần 2 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo phát động nhiều hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với đặc điểm của từng tôn giáo, địa bàn dân cư.

Đến nay, đã có 584 xã, phường, thị trấn, 5.136 Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đến từng gia đình và tại các cơ sở thờ tự của tôn giáo. 715 tổ dân phố đăng ký không có rác, thực hiện thu gom rác thải, vệ sinh môi trường 2 lần/tuần.

Thông qua mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, các tổ chức tôn giáo đã tích cực vận động nhân dân không đốt, rải vàng mã trên đường đưa tang, thực hiện hỏa táng người quá cố; vận động giáo dân cùng nhân dân ra quân vệ sinh môi trường, duy trì “ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Điển hình như chùa Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) đã vận động điểm nấu cơm từ thiện từ bếp than, bếp củi sang nấu bằng bếp gas và bếp củi không khói.

Tại chùa Trung Hậu, xã Tiền Phong (huyện Mê Linh), Thượng tọa Thích Chiếu Tạng, trụ trì nhà chùa đã dành nhiều thời gian để trao đổi với phật tử về việc tham gia bảo vệ môi trường. Nhà chùa gương mẫu trồng thêm nhiều cây xanh, đặt hơn 30 thùng rác để giữ gìn cảnh quan môi trường. Nhờ đó, người dân đã ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không còn tình trạng dùng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan.
Họ giáo Khuyến Lương (quận Hoàng Mai) chung tay cùng nhân dân dọn vệ sinh đường, ngõ phố hằng ngày. Thanh niên họ Cơ giáo, xã Hồng Vân (huyện Thường Tín) tự giác nhắc nhở nhau dọn vệ sinh quanh nhà mình và khu vực công cộng hằng tuần. 100% hộ dân của họ Cơ giáo trồng rau sạch, xây dựng khu chăn nuôi xa khu dân cư, đổ rác đúng nơi quy định, giảm sử dụng túi ni lông.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: Xác định bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phối hợp với cơ quan chức năng và các tổ chức thành viên thực hiện nhiều chương trình hiệu quả hơn nữa. Cán bộ Mặt trận ở cơ sở tiếp tục tuyên truyền các hộ dân thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường để góp phần đưa môi trường sống của Thủ đô ngày càng xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cùng chung tay bảo vệ môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.