Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng sản phẩm du lịch đến Năm Du lịch quốc gia - Huế 2012

Trần Thanh| 25/12/2011 07:10

(HNM) - Trong khuôn khổ chương trình khảo sát tuyến điểm du lịch tại Thừa Thiên - Huế (từ ngày 22 đến 24-12), sáng 24-12, hai Sở VH,TT&DL Hà Nội và Thừa Thiên - Huế đã tổ chức buổi tọa đàm xây dựng sản phẩm du lịch đến Năm Du lịch quốc gia - Huế 2012...


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề: thế mạnh khác biệt và tài nguyên du lịch nổi bật có thể phát triển thành thương hiệu riêng của Huế, như điểm du lịch làng cổ Phước Tích, Võ thuật Kungfu Vạn An Thái, khu du lịch văn hóa Huyền Trân…; đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông; xây dựng tuyến điểm để tránh trùng lặp, dàn trải; triển khai xúc tiến các hoạt động du lịch như thế nào để đạt hiệu quả cao; xây dựng cơ chế liên kết cùng phát triển, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Đại biểu doanh nghiệp lữ hành đã có nhiều ý kiến về triển khai quảng bá xúc tiến, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực để tiến tới liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội - Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng sản phẩm du lịch đến Năm Du lịch quốc gia - Huế 2012

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.