Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Huyền thoại Cao nguyên xanh”

Sa Chi| 03/12/2013 06:28

(HNMO) - Đó là chủ đề chương trình khảo sát, khám phá những nét mới, hấp dẫn trong hành trình Ban Mê Thuột - Đà Lạt cho phóng viên các cơ quan truyền thông.

Thu hoạch cà phê ở khu du lịch Ko Tam (Đăk Lăk).


Đây là dịp giúp phóng viên các cơ quan báo chí trải nghiệm thực tế, thu thập tư liệu để quảng bá hình ảnh Du lịch Tây Nguyên đến với du khách trong và ngoài nước. Trong hành trình 4 đêm, 5 ngày, các phóng viên sẽ có dịp trải nghiệm quy trình trồng trọt, sản xuất, chế biến loại café đặc sản nổi tiếng tại Khu du lịch cộng đồng Ko Tam; tìm hiểu văn hóa của đồng bào dân tộc với Lễ hội cồng chiêng, thưởng thức rượu cần, ẩm thực cao nguyên, thăm Bảo tàng dân tộc Đăk Lăk - nơi trưng bày và giới thiệu không gian văn hóa của 44 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk; thăm Thác Dray Nur, nổi tiếng hùng vĩ và đẹp nhất Tây Nguyên, tìm hiểu những giá trị văn hóa bản địa, cưỡi voi lội nước Hồ Lăk, đi thuyền độc mộc, tìm hiểu cuộc sống tại Buôn Lê và Buôn Jun của đồng bào dân tộc M’Nông…; khám phá thành phố mộng mơ Đà Lạt tròn 120 năm tuổi kể từ khi Bác sĩ Yersin tìm thấy và xây dựng nên; Nhà thờ Domain De Marie, những tòa biệt thự ẩn mình trong những cánh rừng thông…

Đặc biệt, trong hành trình sẽ diễn ra sự kiện môi trường:“Giữ mãi màu xanh Cao nguyên”, mọi người cùng trồng cây như một lời nhắn nhủ hãy bảo vệ môi trường xanh và sạch để Đà Lạt mãi đẹp trong mắt du khách nhất là khi mùa Lễ hội hoa đang đến gần…

Trong dịp này, Lãnh đạo Sở VH,TT&DL tỉnh Daklak và Lâm Đồng sẽ thông tin về kế hoạch thu hút du khách và đầu tư, phát triển du lịch tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Huyền thoại Cao nguyên xanh”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.