Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những tín hiệu lạc quan

Xuân Lộc - Phương Thu| 03/01/2014 06:43

(HNM) - Ngay trong ngày đầu năm mới, tại khắp các điểm đến ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam đều đã đón nhiều đoàn khách quốc tế


Rộn ràng đón khách

Trong hai ngày 1 và 2-1, Lữ hành Saigontourist phục vụ hơn 4.350 khách quốc tế đến Việt Nam đón giao thừa, "xông đất" đầu năm mới theo đường hàng không, đường biển, đường sông và đường bộ. Dịp năm mới cũng vào kỳ nghỉ đông của một số nước Châu Âu nên du khách sẽ có kỳ nghỉ dài ở Việt Nam. Sau khi đến các điểm du lịch trung tâm như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội..., du khách nước ngoài thường tham gia các tour xuyên Việt, tour du lịch biển miền Trung hoặc Tây Nam bộ...

Khách du lịch quốc tế tham quan Sa Pa. Ảnh: Huy Hùng



Nhiều địa phương tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế "xông đất", coi đây như sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch trong năm 2014 và cũng là dịp để quảng bá về hình ảnh, con người và đất nước Việt Nam - điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách quốc tế. Trong sáng 1-1, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón đoàn khách đầu tiên với 180 du khách đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Châu Âu... trên chuyến bay VN 599 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam - VietNam Airlines, từ Hồng Kông đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Sở VH,TT&DL tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên năm 2014 tham quan cố đô Huế bằng đường hàng không. Theo thống kê của Sở VH,TT&DL TP Đà Nẵng, dịp Noel và Tết dương lịch 2014, Đà Nẵng đón gần 73 nghìn lượt khách du lịch (tăng 12,4% so với năm 2013), trong đó, lượng khách quốc tế tăng mạnh đạt gần 38%.

Năm nay, Tết dương lịch chỉ nghỉ một ngày do đó nhiều gia đình đã chọn phương án đến các điểm vui chơi trong thành phố, vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm chi phí. Trong ngày đầu năm 2014, thời tiết Hà Nội ấm áp hơn, hàng trăm người dân đến Công viên Thủ Lệ, Cầu Giấy, Bách Thảo... vui chơi Tết dương lịch. Hệ thống các cụm rạp chiếu phim lớn, hiện đại như: Megastar, Platinum, Lotte… cũng thu hút khá đông bạn trẻ và được nhiều gia đình lựa chọn nhân ngày đầu năm. Còn tại TP Hồ Chí Minh, những điểm vui chơi trong trung tâm thành phố như: Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên… cũng rất đắt khách.

Tour Tết Nguyên đán kín chỗ

Tết Nguyên đán năm nay nghỉ tới 9 ngày, rất phù hợp cho những chuyến du lịch dài. Dù chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nhưng xu hướng khách đăng ký tour dịp Tết Nguyên đán vẫn tăng mạnh. Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hanoi Redtours cho biết, khách đặt tour vào dịp Tết Nguyên đán năm nay vẫn duy trì ổn định. Theo khảo sát, các hãng lữ hành như: Vietravel, Saigontourist, Vietrantour, Hanoitourist... đều có số lượng khách khả quan. Đơn cử như Vietrantour, các tour khởi hành dịp Tết Nguyên đán đã được khách hàng đặt đến 80% tổng lượng chỗ. Riêng đối với tour du lịch nước ngoài, sự lựa chọn chủ yếu của khách hàng trong dịp Tết này là Bangkok (Thái Lan), Singapore, Malaysia, Campuchia, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc...

Dự báo lượng kiều bào về thăm quê hương dịp Tết Giáp Ngọ vẫn tiếp tục tăng. Thời điểm này, nhiều công ty đã tung ra những tour du lịch đặc sắc mang đậm nét văn hóa Việt để thu hút du khách quốc tế cũng như Việt kiều về nước ăn Tết. Với chùm tour "Tây ăn Tết ta 2014" cùng hai hành trình được ưa chuộng: Tết về Đồng bằng sông Cửu Long và Tết với người Sài Gòn, Saigontourist kỳ vọng sẽ đón lượng lớn Việt kiều trong năm mới 2014.

Năm 2014 đang mở ra cơ hội mới cho sự phát triển ngành du lịch nước nhà. Vấn đề ở đây là làm thế nào để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc để "kéo" khách đến nhà. Bên cạnh đó, mỗi địa phương cần phải ý thức trong việc giữ gìn môi trường, nâng cấp các dịch vụ du lịch và tuyên truyền, vận động người dân giữ cung cách ứng xử thân thiện, văn minh lịch sự với du khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những tín hiệu lạc quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.