Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất điều chỉnh giá vé tham quan thắng cảnh Chùa Hương

Minh Ngọc| 01/07/2016 07:25

(HNM) - Ngày 30-6, UBND huyện Mỹ Đức đã tổng kết công tác quản lý, tổ chức và phục vụ lễ hội Chùa Hương năm 2016.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Thanh, Trưởng ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, đại diện Ban tổ chức (BTC) lễ hội Chùa Hương năm 2016 đề nghị UBND TP Hà Nội quan tâm chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, xem xét đề án điều chỉnh giá vé tham quan thắng cảnh, giá cước vận chuyển, sớm trình HĐND thành phố phê duyệt. Cùng với đề xuất tăng giá vé, BTC lễ hội Chùa Hương và UBND huyện Mỹ Đức còn kiến nghị các ngành chức năng sớm triển khai quy hoạch tổng thể đối với Khu di tích, làm cơ sở để tiến hành quy hoạch các khu chức năng; hoàn thành việc trình hồ sơ đề nghị Chính phủ xem xét công nhận Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn là Di tích quốc gia đặc biệt; triển khai dự án xử lý nước thải ở Bến Yến và thung Phủ Mã; cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường phục vụ lễ hội…

Theo đánh giá, lễ hội Chùa Hương năm 2016 có sự tiến bộ vượt bậc so với những năm trước. Hệ thống dịch vụ, sắp đặt hàng quán tương đối gọn gàng, sạch sẽ, an ninh trật tự được bảo đảm. Lượng khách đến với Chùa Hương trong 3 tháng xuân hội năm 2016 tăng hơn 150 nghìn lượt người so với năm 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất điều chỉnh giá vé tham quan thắng cảnh Chùa Hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.