Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tour ngắn ngày lên ngôi

Lâm Vũ| 25/08/2016 06:44

(HNM) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 3 ngày không chỉ là cơ hội để giới công chức, người có quỹ thời gian eo hẹp đi du lịch mà còn là thời điểm để các gia đình cho con em vui chơi tạo động lực để các em bước vào năm học mới. Không còn ở giai đoạn cao điểm của mùa du lịch hè,

Tháng 9 là thời điểm lý tưởng để bạn khám phá cung đường Tây Bắc.



Nhiều lựa chọn

Chia sẻ về xu hướng du lịch trong dịp nghỉ lễ này, bà Phạm Bích Ngọc, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietrantour cho biết, các điểm đến nội địa đang dẫn đầu lượng khách Việt dịp 2-9 năm nay bao gồm tour Cần Thơ 4 ngày giá từ 6,49 triệu đồng với hành trình khám phá những nét văn hóa đặc trưng của miền Tây “mùa nước nổi” và các nhóm tour săn các bức hình thửa ruộng bậc thang di tích cấp quốc gia mùa lúa chín: Tour Hà Giang 3, 4 ngày giá từ 2,59 triệu đồng; tour Mù Cang Chải 3, 4 ngày giá từ 2,59 triệu đồng; tour Sa Pa - Y Tý 2 ngày...

Tại Fiditour, đến thời điểm hiện tại, các tour được nhiều du khách quan tâm và lựa chọn bao gồm Côn Đảo 2 ngày 1 đêm; Phú Quốc 3 ngày 2 đêm; Nha Trang 3 ngày 4 đêm... Đối với những du khách lớn tuổi, có nhiều thời gian hơn, du lịch nước ngoài vào thời điểm này, khi trời bắt đầu chuyển sang thu là sự lựa chọn hợp lý. Điểm nhấn của chùm tour nước ngoài dịp này là hành trình tham quan các nước Đông Nam Á hoặc các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Dubai, chỉ cách Việt Nam 4-7 giờ bay. Các tour được thiết kế 4-6 ngày, khởi hành trong khoảng từ 29-8 đến 1-9, cụ thể, tour Malaysia 4 ngày 3 đêm chỉ từ 5,99 triệu đồng; liên tuyến Malaysia - Singapore 6 ngày 5 đêm chỉ từ 10,99 triệu đồng; tour Thái Lan 5 ngày 4 đêm giá từ 6,69 triệu đồng...

Còn tại Vietravel, các khách hàng đăng ký đi tour nghỉ lễ 2-9 chủ yếu là khách đi cùng gia đình và lựa chọn các tuyến có lịch trình dao động từ 2 tới 5 ngày. Với tuyến trong nước, đường bay Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Tuy Hòa, Phú Quốc và liên tuyến miền Tây Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng là những tuyến điểm quen thuộc tiếp tục được các gia đình ưu tiên đăng ký cho kỳ nghỉ vàng 2-9. Tuy nhiên, nếu như mọi năm, tuyến đường bay thường “lấn lướt”, lễ Quốc khánh năm nay tuyến đường bộ cũng có sự bứt phá ngoạn mục khi được đông đảo khách hàng lựa chọn cho hành trình khám phá miền Bắc. Các điểm đến nổi bật như Sa Pa, Hạ Long, Mộc Châu, Hà Giang, Cao Bằng - thác Bản Giốc... có lịch trình 2-3 ngày được đánh giá là phù hợp với nhu cầu du lịch ngắn ngày, di chuyển đường bộ nhanh, thuận tiện nhờ các cung đường cao tốc mới.

Đáp ứng nhu cầu trải nghiệm

Dịp này, Vietrantour tiên phong triển khai nhiều tour, tuyến mới đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Tiêu biểu là tour “săn” mây mùa lúa chín Sa Pa - Y Tý 2 ngày giá từ 1,89 triệu đồng; tour khám phá hai đất nước yên bình và lãng mạn nhất Châu Âu: Thụy Sĩ - Italy 7 ngày giá 48,9 triệu đồng; tour khám phá viên ngọc bích vùng Caribe Cuba 10 ngày giá 89,9 triệu đồng và tour khám phá thế giới giải trí và sang giàu Dubai - Abu Dbahi - Singapore 6 ngày giá từ 26,9 triệu đồng. Từ cuối tháng 8-2016, Vietravel cũng bắt đầu đưa vào giới thiệu bộ sản phẩm Thu 2016 hội tụ 3 yếu tố “Mới - Lạ - Đặc sắc” với chùm tour cung đường vàng đón thu sớm tại Nhật Bản với nhiều hành trình hoàn toàn mới như khám phá Cung đường kim cương của du lịch Nhật Bản: Mito - Fukushima - Hakone - Tokyo với giá ưu đãi từ 30,9 triệu đồng; tour độc lạ ngắm hoa đào giữa mùa thu trong hành trình Nagoya - Obara - Mie - Shirakawa - Takayama - Tokyo từ 32,9 triệu đồng...

Điều đặc biệt là giá tour dịp này tương đối ổn định. Tại Fiditour, tour trong và ngoài nước không tăng so với ngày thường, chất lượng dịch vụ được bảo đảm theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống quản lý chất lượng Fiditour. Cụ thể, tour Hàn Quốc 6 ngày chỉ 10,9 triệu đồng (khởi hành 14-9); tour Cuba 10 ngày giá từ 89,9 triệu đồng (khởi hành 28-8 và 20-9); tour Nam Phi 8 ngày giá từ 59,99 triệu đồng (khởi hành 25-8 và 12-9)...

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị & Truyền thông Fiditour chia sẻ: “Sau đợt cao điểm du lịch hè, lễ Quốc khánh là thời điểm “hút khách”. Luôn nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Fiditour kỳ vọng lượng khách sẽ tăng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái”. Dự kiến, Vietravel cũng sẽ phục vụ khoảng 15.000 lượt khách lẻ, tốc độ tăng trưởng khoảng 10-15% so với cùng kỳ 2015. Dự kiến lượng khách đặt tour dịp lễ 2-9 và mùa thu tại Vietrantour sẽ đạt khoảng 5.000 lượt, duy trì mức tăng trưởng cao 30% so với cùng kỳ năm ngoái...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tour ngắn ngày lên ngôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.