Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mùa hoa tím xứ Hà Lan chỉ nở trong 3 tuần

Mai Chi| 19/09/2016 14:26

(HNMO) – Cánh đồng hoa bất tận nở rộ khi thu về tạo nên vẻ đẹp rợp sắc tím thơ mộng trên xứ sở của những chiếc cối xay gió.

Tương tự như hoa anh đào ở Nhật hay hoa oải hương của Pháp, mùa hoa xứ Hà Lan cũng rất nổi tiếng và là điểm đến lý tưởng đối với các nhiếp ảnh gia.

Loài hoa với sắc tím đặc trưng này có tên gọi thạch nam, tuy nhiên chúng chỉ bừng nở trong vòng 3 tuần ngắn ngủi.

Những ngọn đồi phủ đầy hoa thạch nam còn được gọi là Posbank. Nơi đây là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng với du khách khi tới Hà Lan.

Dưới màn sương sớm như làn khói mỏng, cả cánh đồng hoa càng trở nên bí ẩn hơn.

Khi mặt trời lên cao xua tan màn sương lạnh giá, sắc tím rực rỡ dần lộ diện trên những sườn đồi.

Ngay cả dưới ánh trăng mờ ảo, vẻ đẹp của những bông hoa tím kiêu hãnh cũng không hề bị lu mờ.

Những tán cây rộng lớn là điểm nhấn rợp bóng xanh mát trên cánh đồng bạt ngàn hoa tím.

Hình ảnh một đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện phía trên cánh đồng hoa thạch nam.

Một điểm đặc biệt khác của đồi hoa thạch nam này chính là thân cây trụi lá nhưng vẫn đứng vững suốt nhiều năm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mùa hoa tím xứ Hà Lan chỉ nở trong 3 tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.