Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vẻ đẹp của công viên nổi tiếng nhất nước Nga

Mai Chi| 27/10/2016 10:13

(HNMO) - Kurshskaya Kosa (còn được gọi là Curonian Spit) là công viên quốc gia nhỏ nhất và đồng thời cũng hút khách nhất tại Nga. Nằm trên một dải đất hẹp tiếp giáp biển Baltic và phá nước ngọt Curonian, khu vực này còn có nhiều loại khoáng sản từng được khai thác trong một thời gian dài.

"Rừng cỏ lau" bên bờ phá Curonian.

Các "cư dân" tại công viên quốc gia Curonian Spit.

Khu rừng "nhảy múa"

Một du khách bước trên con đường ven phá Curonian. Công viên quốc gia có 6 tuyến đường đi bộ chính, giúp các vị khách có thể dễ dàng tham quan và khám phá khung cảnh tại thế giới kỳ diệu này mà không gây tổn hại đến thiên nhiên.

Những tác phẩm chạm khắc gỗ ấn tượng trong khuôn viên Curonian Spit.

Curonian Spit là vùng cát chắn cửa vịnh lớn nhất thế giới.

Một xác tàu đánh cá trong khuôn viên công viên quốc gia.

Nhiều đụn cát tại đây cũng nằm trong số những đụn cát cao nhất châu Âu.

Hồ Chaika là vùng hồ lớn nhất tại công viên Curonian Spit. Diện tích của nó dần bị thu hẹp từ thế kỷ 19 do hiện tượng cát bay.

Mỗi năm, có hàng trăm ngàn lượt du khách trong và ngoài nước tới với công viên này để trải nghiệm và thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và trong lành hiếm có.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vẻ đẹp của công viên nổi tiếng nhất nước Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.