Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam được dự báo đứng thứ 2 về tăng trưởng du lịch nước ngoài

Mai Chi| 14/01/2017 11:35

(HNMO) - Theo báo cáo về “Tương lai du lịch nước ngoài tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020” do MasterCard tiến hành, số lượng khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng 9,5%.

(Ảnh minh họa)

MasterCard dự báo bước sang năm 2021, khoảng 7,5 triệu người Việt Nam sẽ đi du lịch nước ngoài, so với con số 4,8 triệu người của năm 2016.

Trong khi đó, vị trí dẫn đầu thuộc về Myanmar với tốc độ tăng hàng năm ước đạt 10,6% trong vòng 5 năm tới.

Theo ông Eric Schneider - Phó Chủ tịch cấp cao Ủy ban Cố vấn MasterCard phụ trách khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, tầng lớp trung lưu mới nổi có đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng số lượng khách du lịch nước ngoài từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, cũng cần kể đến các yếu tố khác như xu hướng du lịch của thế hệ trẻ, quan điểm du lịch của người lớn tuổi cũng như sự phát triển của công nghệ và cơ sở hạ tầng. “Châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của du lịch toàn cầu trong những năm tới” - ông Eric nhấn mạnh.

Top 10 tăng trưởng du lịch nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 tại Châu Á - Thái Bình Dương

Myanmar - 10,6%

Việt Nam - 9,5%

Indonesia - 8,6%

Trung Quốc - 8,5%

Ấn Độ - 8,2%

Sri Lanka - 6,1%

Thái Lan - 4,8%

Philippines - 4,4%

Hàn Quốc - 3,8%

Úc/Singapore/Malaysia - 3,5%
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam được dự báo đứng thứ 2 về tăng trưởng du lịch nước ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.