Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dạo bước dưới những tán hoa tử đằng Nhật Bản

Mai Chi| 10/04/2017 10:10

(HNMO) - Nếu hoa anh đào mỏng manh là biểu tượng của mùa xuân Nhật Bản thì mùa hè ở đất nước mặt trời mọc lại gắn liền với hình ảnh của những chùm hoa tử đằng kiều diễm.

Hoa tử đằng được trồng tại rất nhiều địa điểm ở Nhật Bản, nhưng nổi tiếng nhất là Công viên Ashikaga ở quận Tochigi.

Lễ hội hoa tử đằng được tổ chức hàng năm tại Công viên Ashikaga là một sự kiện không thể bỏ qua đối với những người yêu mến nước Nhật. Du khách có thể dễ dàng tới đây chỉ với 2 giờ di chuyển bằng tàu hỏa từ thủ đô Tokyo.

Mỗi khi hè về, hơn 350 cây hoa tử đằng tại công viên này sẽ đồng loạt nở rộ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục.

Nhiều cây trong số đó đã được trồng cách đây 150 năm.

Du khách cũng có thể dạo bước dưới đường hầm được kết bằng hoa tử đằng trắng.

Công viên Ashikaga đã được nhiều tạp chí du lịch danh tiếng bình chọn là một trong những điểm đến trong mơ.

Những chùm hoa tử đằng khoe sắc bên nhiều loài hoa khác được trồng trong công viên.

Hoa tử đằng có nhiều màu sắc như vàng, trắng, hồng, nhưng phổ biến nhất là màu tím.

Lễ hội hoa tử đằng năm 2017 sẽ được tổ chức tại Công viên Ashikaga từ ngày 15-4 và kéo dài tới cuối tháng 5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dạo bước dưới những tán hoa tử đằng Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.