Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất tăng giá vé tham quan bảo tàng

Diễm Tuệ| 25/09/2017 06:58

(HNM) - Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh vừa gửi UBND thành phố đề xuất điều chỉnh thu phí tham quan các bảo tàng thuộc hệ thống quản lý của Sở.


Hiện tại, các đơn vị như Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Lịch Sử, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh phía Nam đang thực hiện mức thu vé dao động từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng đối với khách trong nước và từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng đối với khách nước ngoài.

Theo đề xuất của Sở Văn hóa - Thể thao, từ ngày 1-8-2018 dự kiến các bảo tàng trên sẽ đồng loạt tăng giá vé để cân đối thu chi và không phân biệt đối với khách trong nước, nước ngoài. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh sẽ tăng giá vé lên 40.000 đồng, các bảo tàng còn lại sẽ thu giá vé 30.000 đồng.

Trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi, người có công với cách mạng được miễn vé; giảm 50% đối với trẻ từ 6 tuổi đến 16 tuổi, đồng thời giảm 50% cho học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất tăng giá vé tham quan bảo tàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.