Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam và Singapore đẩy mạnh khai thác du lịch tàu biển

Minh An| 05/05/2018 07:36

(HNM) - Theo Tổng cục Du lịch, Việt Nam và Singapore sẽ cùng thúc đẩy khai thác du lịch tàu biển. Đây là một trong những nội dung quan trọng được thống nhất trong phiên họp Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam - Singapore lần thứ 15, vừa diễn ra tại Singapore.

Tàu du lịch của Hãng Royal Caribean Cruises đưa du khách tới Việt Nam.


Năm 2017, trao đổi khách hai chiều đạt trên 800.000 lượt, trong đó, khách Việt Nam đến Singapore đạt hơn 530.000 lượt, tăng 21% so với năm 2016. Hợp tác du lịch tàu biển giữa Việt Nam và Singapore đang có nhiều cơ hội phát triển. Trong năm 2017, đã có nhiều hãng tàu biển đến Việt Nam và Singapore như: Royal Caribean Cruises, Princess Cruises, Silver Sea Cruise, Costa Cruises...

Theo Hiệp hội các hãng tàu biển quốc tế (CLIA), năm 2018, hãng tàu Princess Cruises sẽ đưa 80.000 du khách đến Việt Nam, tăng 40% so với năm 2017. Tuy nhiên, tính chung trong giai đoạn 2013-2017, tốc độ tăng trưởng số lượng tàu biển cập cảng của Việt Nam chỉ đạt trung bình 4,6%/năm, thấp hơn của Đông Nam Á (8,1%) và Châu Á (26,3%).

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp khai thác kết nối điểm đến giữa Singapore và Việt Nam - điểm đến cung cấp nhiều trải nghiệm du lịch cho khách tàu biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam và Singapore đẩy mạnh khai thác du lịch tàu biển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.