Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân tố bí ẩn: BGK khổ sở loại nhóm nhạc, lộ diện 12 suất vào liveshow

Hoàng Lân| 06/06/2016 11:32

(HNMO) – Sự xuất sắc của các nhóm nhạc khiến cho các giám khảo khá khổ sở khi phải lựa chọn và loại nhóm trong tập 2 vòng Lộ diện “Nhân tố bí ẩn” diễn ra vào ngày 5/6. Tập này cũng đã lộ diện 12 tấm vé đi tiếp.

* Nhiều nhóm nhạc xuất sắc chia tay cuộc chơi

Tập 2 vòng Lộ diện “Nhân tố bí ẩn 2016” là sự bùng nổ xuất sắc của các nhóm nhạc. Giám khảo Dương Khắc Linh, người trực tiếp huấn luyện các nhóm nhạc chia sẻ, năm nay, các nhóm nổi trội hơn hẳn mùa trước. Nhiều nhóm nhạc vừa có thể sáng tác, chơi nhạc cụ vừa biểu diễn khá tốt, thể hiện rõ cá tính riêng. Điều này khiến cho anh rất khổ sở, “căng não” khi phải đưa ra quyết định chọn và loại nhóm. Nhiều nhóm phải chia tay trong tiếc nuối khi mà chỉ có 3 suất được đi tiếp.

Nhóm Dolphins có phần trình diễn xuất sắc


Dolphins đã mở màn ấn tượng với bài hát “Chích chòe” do 1 thành viên trong nhóm sáng tác. Đây là ca khúc có nhiều kỹ thuật khó nhưng cả nhóm đã thoải mái trình diễn chuyên nghiệp. Tùng Dương cho rằng đây không chỉ là một band nhạc thông thường mà band này có tư tưởng hát rất văn minh. Kế đó, nhóm Gband gửi đến thông điệp hãy thương lấy nhau qua nhạc phẩm “Xóm trọ” do chính nhóm sáng tác. Hồ Quỳnh Hương khen ngợi những sáng tác mang đến thông điệp ý nghĩa của nhóm. Tuy vậy, vì quá căng thẳng nên tiết mục của nhóm vẫn chưa làm tốt như lúc tập.

Các cô gái của nhóm SGirl đã khuấy động chương trình qua ca khúc “Chạm” bằng sự hòa quyện ăn ý trong giọng hát cũng như phần vũ đạo vô cùng chuyên nghiệp. SGirl đã nhận được “cơn mưa” lời khen từ phía các giám khảo quyền lực và là một trong những nhóm được đi tiếp.

Nhóm S-Girls


Nhóm Fire đã trình diễn cực sôi động bài hát “Fire” do chính nhóm sáng tác với phần hát và chơi nhạc cụ. Nữ HLV Thanh Lam cho thấy cả nhóm đã mang đến sự tươi mới cho chương trình. Được lựa chọn để ngồi chiếc ghế đi tiếp nhưng sau đó Fire cũng không thể giữ chiếc ghế này buộc phải nhường nhóm nhóm xuất sắc hơn. Sự dừng bước của Fire khiến HLV Thanh Lam tiếc nuối.

3 cô gái “mũm mỉm” của nhóm BBQ đã dự thi bài hát “Thềm nhà có hoa” với bản phối mới mẻ. Họ đã tự tin mang đến một tiết mục thú vị và thuyết phục với giọng hát đầy nội lực. Tuy có sự thể hiện tốt, mới mẻ và cuốn hút nhưng BBQ cũng đành ngậm ngùi chia tay chương trình.

Cuối cùng, nhóm The Wings đã thể hiện rất tốt một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong mang tên “Linh hồn và thể xác”. Không chỉ hát hay, The Wings còn ghi điểm bởi cách xử lý tinh tế và đầy kỹ thuật và cả nhóm đã giành được tấm vé để vào vòng liveshow. The Wings đã xuất sắc thế chỗ cho nhóm Fire.

* Điểm tên những cá nhân cá tính

Ở hạng mục đơn Nam, Vũ Nhật Tuấn đã mang đến một tiết mục đậm phong cách riêng qua ca khúc “Let it go”. Đặc biệt, Nhật Tuấn còn trổ tài đọc đoạn rap bằng tiếng Hàn khiến các fan vô cùng phấn khích. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhận xét nhìn tổng thể thì đây là một phần trình diễn thú vị và The X-Factor cần một nhân tố mới như Nhật Tuấn. Còn nữ diva Thanh Lam cho rằng đây là phần thi thuyết phục chị nhất trong số các lần thi của Tuấn.

Tiết mục của Tuấn Phương nhận được nhiều lời khen


Tiếp đến, chàng trai với những bản tình ca buồn - Tuấn Phương đã thể hiện nồng nàn và đầy cảm xúc ca khúc Về với đông của nhạc sĩ Vũ Minh Tâm. Tùng Dương nhận thấy Tuấn Phương đã tìm ra được màu sắc của mình và đã thể hiện trọn vẹn những góp ý của nam ca sĩ. Thanh Lam chia sẻ đây là bài hát chị thích nhất và đây là tiết mục chạm được đến trái tim của chị.

Nguyễn Đình Nhân tiếp tục mang đến một phần thể hiện tràn đầy năng lượng với ca khúc “She’s gone” đậm chất rock. Tùng Dương nhận xét hôm nay Đình Nhân đã làm rất tốt, đặc biệt là những nốt cao anh đã hát rất phóng thoáng, rất ra dáng một rocker thứ thiệt và anh đã đồng ý luôn mà không ngần ngại đắn đo. Tuy vậy, nhạc sĩ Dương Khắc Linh lại cho rằng Đình Nhân chỉ mới hát được 50% năng lượng của mình.

Hoàng Phong với cách thể hiện mới mẻ với ca khúc "Em và tôi"


Chàng trai R&B Lê Hoàng Phong đã thể hiện nhạc phẩm “Em và tôi” của nhạc sĩ Thanh Tùng theo phong cách RnB hiện đại với nhạc cụ trống và bản phối mới mẻ. Tùng Dương nhận thấy Hoàng Phong đã tạo ra được màu sắc mới. Các giám khảo còn lại đã bị thuyết phục trước giọng hát bay bổng cùng phong cách chuyên nghiệp của Hoàng Phong. Thầy giáo dạy Tiếng Anh Trần Duy Khang đã thử sức mình với một bài hát tiếng Việt sau nhiều lần thể hiện ca khúc tiếng Anh ở các vòng trước. Vừa hát vừa đàn guitar, Duy Khang đã mang đến một phần thi sôi động và đầy máu lửa. Tuy vậy, sau phần trình diễn, anh đã tự thú nhận rằng vì bị khàn tiếng nên anh chưa hoàn thành tốt phần thi của mình.

Tuy vậy, các giám khảo cũng đã ghi nhận được sự nỗ lực của Duy Khang. Để động viên học trò của mình, Tùng Dương đã lên tận sân khấu để ôm an ủi anh. Trương Phước Lộc đã trình bày ca khúc “Ví dầu” do chính mình sáng tác cùng chiếc đàn guitar. Với giọng hát trầm ấm, tình cảm, Phước Lộc đã chinh phục được trái tim của khán giả. Nam ca sĩ Tùng Dương đã rất “căng não” khi 3 chiếc ghế của hạng mục nam đã lấp đầy và anh không biết phải lựa chọn ai. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định giữ lại Phước Lộc và chia tay “thầy giáo” Duy Khang.

Kết thúc vòng Lộ diện, 12 thí sinh xuất sắc nhất ở các Hạng mục đã chính thức bước vào vòng Liveshow. Liveshow 1 sẽ lên sóng vào lúc 21h, Chủ nhật, ngày 12/6/2016 trên kênh VTV3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân tố bí ẩn: BGK khổ sở loại nhóm nhạc, lộ diện 12 suất vào liveshow

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.