Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phổ biến, tuyên truyền luật là nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm học tới

Khánh Vũ| 05/02/2010 06:49

(HNM) - Đó là yêu cầu của Bộ GD-ĐT đưa ra đối với các cơ sở giáo dục trong kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (sau đây gọi tắt là luật). Theo đó, việc tuyên truyền về luật được thực hiện trong năm học 2009-2010 và năm học 2010-2011.

Từ nay đến cuối năm học 2009-2010 cần triển khai giới thiệu tổng thể và giới thiệu sâu với các đối tượng. Đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, các nội dung cơ bản cần tập trung là phổ cập giáo dục, chương trình; đầu tư cho giáo dục; quản lý nhà nước về giáo dục, thành lập, đình chỉ, giải thể nhà trường, hợp tác quốc tế về giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục; tiêu chuẩn, chính sách đối với nhà giáo... Đối với người học, cán bộ, nhân dân, nội dung tập trung vào các quy định về mục tiêu giáo dục; quyền và nghĩa vụ học tập của công dân, chính sách đối với người học; mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; học phí và lệ phí tuyển sinh...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phổ biến, tuyên truyền luật là nhiệm vụ trọng tâm trong 2 năm học tới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.