Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trường Lê Quý Đôn (Hà Nội) khai giảng sớm

Ngân Hạ| 03/09/2012 11:16

(HNMO) - Lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 của thầy và trò trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy diễn ra sáng nay (3/9) vinh dự được đón Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận tới dự.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận và GĐ Sở GD-ĐT Hà Nộ Nguyễn Hữu Độ tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Lê Quý Đôn


NGƯT Nguyễn Thị Mai Lan, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn khai giảng, điểm lại những thành tích thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học 2011- 2012. Đây cũng là năm ghi nhận những thành tích vượt bậc của đội ngũ giáo viên với 2 cán bộ, giáo viên được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 giáo viên được UBND Thành phố tặng bằng khen…

Trong năm học vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao: 99,8% học sinh lên lớp thẳng (tăng 1.64 % so với năm học trước) trong đó học sinh giỏi chiếm 66.38% (tăng 3,27 % ). 100 % học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS trong đó tỷ lệ giỏi chiếm 68,62% ; Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT, trường là một trong các trường có điểm trung bình các môn Văn và Toán cao trong quận và thành phố. Đa số học sinh thi đỗ vào các trường THPT công lập, trên 30% học sinh thi đỗ vào các trường chuyên THPT.

Chăm chú lắng nghe thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2012-2103


Chất lượng mũi nhọn luôn được nhà trường quan tâm. Trường Lê Quý Đôn luôn là một trong số các trường THCS có số lượng học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Bên cạnh thành tích về văn hoá, những kết quả mà học sinh của trường đã đạt được trong các môn năng khiếu, TDTT cũng đáng biểu dương

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã biểu dương, ghi nhận thầy trò trường Lê Quý Đôn đã nỗ lực thi đua, phấn đấu, chủ động sáng tạo trong dạy và học. Học sinh không chỉ học giỏi các môn văn hóa, mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa phong phú, bổ ích, thiết thực và hiệu quả.



Lễ đón chào 450 em học sinh lớp 6 được tổ chức trang trọng, tươi vui


“Với tư cách là Bộ trưởng, tôi chân thành cảm ơn tập thể sư phạm trường THCS Lê Quý Đôn đã đoàn kết sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, đưa nhà trường vào nhóm dẫn đầu về chất lượng của các trường trung học của Thủ đô

Bước vào năm học mới 2012-2013, trường cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, quan tâm khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại, giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, độc lập phát triển tư duy, khơi dậy niềm say mê sáng tạo trong học tập, giúp các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh hồi trống khai giảng năm học mới


Trường cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp các em phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ, có lối sống lành mạnh, có tình yêu quê hương, đất nước, sau này trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội…” - Bộ trưởng nhấn mạnh

Sau hồi trống khai giảng gióng giả vang lên, thầy trò trường THCS Lê Quý Đôn đã sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học 2012 - 2013, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và của các bậc cha mẹ học sinh.

Một năm học mới sục sôi khí thế thi đua học tốt, dạy tốt lại đến dưới mái trường giàu truyền thống của Thủ đô
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Lê Quý Đôn (Hà Nội) khai giảng sớm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.