Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực

Vân Vũ| 16/11/2012 06:26

(HNM) - Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2012 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức đã diễn ra vào ngày 15-11 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô.

Tới dự có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, UVTƯ Đảng, Chủ tịch HĐND TP; Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao bằng chứng nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho các nhà giáo. Ảnh: Tâm Linh


Báo cáo của Sở GD-ĐT nêu bật những kết quả tiêu biểu trong năm học 2011-2012 vừa qua. Toàn TP có 2.443 cơ sở giáo dục, hơn 82 nghìn giáo viên (GV) và gần 1,5 triệu HS các cấp học. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ với 125 giải quốc gia, 12 giải quốc tế; 100% GV các cấp học đạt chuẩn về trình độ đào tạo, tỷ lệ GV có trình độ trên chuẩn ở cấp tiểu học là 92%, THCS 62,4%, mầm non 42%... Đặc biệt, Hà Nội đã thông qua quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục Thủ đô và quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc biểu dương thành tích mà ngành GD-ĐT Thủ đô đạt được trong năm học vừa qua. Năm học 2012-2013, đội ngũ nhà giáo Thủ đô cần nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện phương châm "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo"; tiếp tục triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện để HS Thủ đô trở thành những công dân có đạo đức, tri thức, kỹ năng và hành vi văn minh, thanh lịch. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trao bằng chứng nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 5 nhà giáo: Nguyễn Hữu Độ (Giám đốc Sở GD-ĐT), Đoàn Hoài Vĩnh (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT), Kiều Thu Hằng (Hiệu trưởng Trường THCS Huy Văn, quận Đống Đa), Lê Thị Việt Thọ (GV Trường THCS thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì), Hoàng Ngọc Trí (Hiệu trưởng Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội). 5 tập thể và 4 cá nhân được tặng thưởng huân chương các hạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.