Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ 13

Vũ Hoa| 30/11/2012 07:33

(HNM) - Ngày 29-11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Quỹ giải thưởng Phạm Thận Duật đã tổ chức lễ kỷ niệm 127 năm ngày mất danh nhân Phạm Thận Duật và trao Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ 13 năm 2012.


GS Sử học, NGND Đinh Xuân Lâm - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử VN trao giải cho tác giả đoạt giải nhất. Ảnh: gdtd.vn

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho TS Trần Thị Phương Hoa với luận án "Giáo dục Pháp - Việt ở Bắc kỳ từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945". Hai giải nhì thuộc về TS Ngô Vương Anh với luận án "Đảng Cộng sản Việt Nam với việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945" và TS Bùi Thị Thu Phương với luận án "Đồ gốm văn hóa Phùng Nguyên". Ban tổ chức cũng trao giải ba cho các TS Trần Thị Thái Hà, Lê Thế Cường và Lê Thành Nam với luận án "Từ hành cung Tức Mặc - Thiên Trường đến đô thị Vị Hoàng", "Quan hệ Ấn Độ - Liên Xô từ 1947 đến 1991", "Chính sách của Mỹ đối với các cường quốc Châu Âu trong việc mở rộng lãnh thổ (1787-1861)".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ 13

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.