Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không khởi công xây mới công trình trường học

Thống Nhất| 02/02/2013 09:18

(HNM) - Ngày 1-2, đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

Tổng nguồn vốn trái phiếu chính phủ để triển khai đề án năm 2013 là 1.600 tỷ đồng. Kinh phí này đã được phân bổ hết cho các địa phương, kể cả số vốn trái phiếu chính phủ bổ sung, hỗ trợ địa phương thanh toán nợ các công trình được giao trong danh mục. Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương phân bổ vốn trái phiếu chính phủ năm 2013 để thanh toán nợ, không bố trí để khởi công xây mới các công trình. Các địa phương chủ động kết hợp nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động để tập trung hoàn thành công trình trên địa bàn, không phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khởi công xây mới công trình trường học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.