Theo dõi Báo Hànộimới trên

57 chuyên ngành bị thu hồi quyết định đào tạo tiến sĩ

Khánh Vũ| 20/03/2013 06:58

(HNM) - Ngày 19-3, Bộ GD-ĐT cho biết đã thu hồi quyết định đào tạo trình độ tiến sĩ của 57 chuyên ngành thuộc 27 trường ĐH, viện, học viện trên cả nước.


Các chuyên ngành nói trên đều không đáp ứng yêu cầu phải bảo đảm tối thiểu có một giáo sư hoặc phó giáo sư và bốn tiến sĩ cùng ngành là cán bộ cơ hữu của cơ sở đào tạo, trong đó có ba người cùng chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo. Các chuyên ngành này nằm trong số 139 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ của 55 cơ sở đào tạo bị dừng tuyển sinh hoặc cảnh báo thiếu giảng viên cơ hữu từ năm 2010. Khi đó, Bộ GD-ĐT đã có công văn cảnh báo việc thu hồi quyết định cho phép đào tạo nếu sau hai năm các chuyên ngành này không có báo cáo hoặc không bổ sung đủ đội ngũ giảng viên. Các đơn vị có nhiều chuyên ngành bị thu hồi quyết định đào tạo tiến sĩ là Viện Khoa học xã hội (5 chuyên ngành), Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh (7), Viện Khoa học nông nghiệp (7)... Các cơ sở đào tạo, nếu muốn được tuyển sinh và đào tạo trở lại các chuyên ngành nói trên, phải xin cấp phép đào tạo như đối với chuyên ngành mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
57 chuyên ngành bị thu hồi quyết định đào tạo tiến sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.