Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Giảm sĩ số trung bình ở mỗi lớp cấp THPT

Thống Nhất| 23/03/2013 05:46

(HNM) - Ngày 22-3, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đến các trường khối trực thuộc, gồm trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên.


Mục tiêu chung là các trường được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn và kiên cố hóa, hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của HS. Ở cấp THPT, từ nay đến năm 2030 sẽ có 112 trường THPT được cải tạo và xây mới, quy mô mỗi trường không quá 45 lớp, mỗi lớp trung bình có 40 HS (thay vì 45 HS như hiện nay). Mạng lưới các trường trung cấp chuyên nghiệp được mở rộng ra địa bàn các huyện Ứng Hòa và Sơn Tây; một số trường khu vực nội thành sẽ di dời ra ngoại thành để bảo đảm theo chuẩn quy định tối thiểu 15m2/HS. Với hệ thống GDTX, từ nay đến năm 2030, thành phố dự kiến dành 500 nghìn mét vuông đất để phát triển mạng lưới trung tâm GDTX, bảo đảm mỗi quận, huyện có từ 1-2 trung tâm, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Giảm sĩ số trung bình ở mỗi lớp cấp THPT

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.