Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không còn bài có "đường lưỡi bò"

Minh Khang| 26/12/2013 06:39

(HNM) - Ngày 25-12, sau khi nhận được phản ánh về việc sách


Cũng như nhiều phần mềm khác được sử dụng trong sách tin học phổ thông, phiên bản dùng thử và miễn phí của phần mềm Earth Explorer được hướng dẫn sử dụng trong cuốn sách này chỉ là một ví dụ minh họa để HS rèn luyện kỹ năng khai thác, sử dụng phần mềm máy tính trong học tập.

Sau khi phát hiện có "đường lưỡi bò" trong phần mềm Earth Explorer, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã chỉnh sửa, tái bản quyển sách này năm 2013 và đã bỏ bài học này. Bộ GD-ĐT cũng đã chỉ đạo các nhà trường không dạy học bài này nếu vẫn sử dụng sách cũ.

Tại Hà Nội, ông Phạm Hữu Hoan, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD-ĐT cho biết: Từ đầu năm học 2013-2014, Hà Nội đã quán triệt đến cán bộ phụ trách môn tin học của các phòng GD-ĐT và toàn thể giáo viên tin học của 508 trường THCS về việc bỏ bài dạy "Học địa lý thế giới với phần mềm Earth Explorer". Do đó, tất cả các trường THCS của Hà Nội đều bỏ qua bài dạy này trong chương trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không còn bài có "đường lưỡi bò"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.