Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điều chỉnh cấu trúc đề môn ngoại ngữ và ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thống Nhất| 17/04/2014 06:25

(HNM) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng khẳng định: Kỳ thi năm nay có sự điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi cho HS và đã thông báo sớm cho HS (về môn thi, hình thức thi, cấu trúc đề thi…).


Riêng về cấu trúc đề thi, với mục tiêu không chỉ đánh giá việc học của HS mà còn tác động trở lại việc dạy học ở các nhà trường, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết sẽ có sự điều chỉnh ở hai môn ngoại ngữ và ngữ văn.

Thứ nhất, môn ngoại ngữ có hai phần: Viết (chứ không phải viết luận) và trắc nghiệm. Viết luận là yêu cầu cao hơn so với viết, chủ yếu là yêu cầu HS sử dụng hình thức nghị luận xã hội để trình bày chính kiến về một vấn đề/sự kiện thời sự. Đề thi năm nay chỉ mới dừng lại ở yêu cầu "viết", trong đó có thể yêu cầu HS viết một đoạn ngắn theo chủ đề, điền vào chỗ chấm, ghép câu…

Thứ hai, đề thi môn ngữ văn có 2 phần: Đọc hiểu và viết (làm văn), trong đó tỷ lệ điểm của phần viết nhiều hơn phần đọc hiểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều chỉnh cấu trúc đề môn ngoại ngữ và ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.