Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều lớp học xập xệ, xuống cấp từng ngày

Thiện Mỹ| 22/07/2014 07:21

(HNM) - Năm học mới 2014-2015 đã cận kề, nhưng cô và trò Trường THCS Liên Bạt (Ứng Hòa) vẫn đang lo lắng vì phải dạy và học trong các phòng học đã xuống cấp; còn các phòng chức năng lại thiếu quá nhiều…


Cửa lớp học được vá víu tạm bợ.


Trường THCS Liên Bạt nhìn từ xa có khuôn viên khá đẹp, gọn gàng, vuông vức với hai dãy nhà 2 tầng và 1 khu nhà 1 tầng. Nếu không vào thăm từng lớp học, ít ai biết rằng có 1 dãy nhà 2 tầng với 12 phòng học đang xuống cấp từng ngày. Dãy phòng học này được xây dựng từ khoảng những năm 1990-1991, trần nhà được ghép từ những tấm panel bê tông đúc sẵn. Quá trình sử dụng, nhiều tấm ô văng cửa sổ và hành lang lớp học đã trơ lõi sắt, tường bị bong tróc. Chính vì vậy, mỗi khi trời mưa, một số lớp học lại bị dột, nước chảy theo khe của các tấm panel khiến nền và tường lớp luôn ẩm mốc, tường bục lỗ chỗ. Nền phòng học xuất hiện nhiều vũng; nhiều chỗ trơ lớp đá mạt khiến mỗi lần học sinh vệ sinh lớp, bụi lại bay mù mịt. Đặc biệt, hệ thống cửa lớp "vá chằng vá đụp", chỗ nào cửa thủng, hỏng lại được nhà trường gia công, vá víu, chống lại những cơn gió lùa vào mùa lạnh… Trong các lớp học xuống cấp này là những bộ bàn ghế cũ kỹ, không còn phù hợp với tiêu chuẩn của bàn ghế học sinh THCS hiện nay.

Xác nhận việc này, Hiệu trưởng Trường THCS Liên Bạt Nguyễn Thị Hoàng Phương cho biết: Trường có 365 học sinh học tại 12 lớp; tuy phòng học không thiếu nhưng các phòng học chức năng còn thiếu khá nhiều. Hiện có 2 phòng học ở tầng 2 thường xuyên bị dột mỗi khi trời mưa. Chính vì các phòng học xuống cấp nên cuối năm học 2013- 2014, một bộ chùm đèn dài khoảng hơn 1m, gồm bóng và chụp đèn đã rơi xuống lớp khi trời giông, mưa và rất may mắn thời điểm đó các em vừa tan học nên không xảy ra tai nạn. Cũng do thấm dột nên quạt trần của một lớp học khác cũng bị chập, cháy… Những sự cố này khiến cô và trò nhiều khi không yên tâm. Bằng nguồn tiết kiệm chi tiêu, nhà trường hiện đang cải tạo lại nền của các phòng học để nền bằng phẳng, bớt bụi bặm mỗi khi các em trực nhật. Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Liên Bạt cho biết: Trường xuống cấp đã vài năm nay, nhưng do không có kinh phí nên chỉ cải tạo, vá víu sửa chữa nhỏ. Để bảo đảm an toàn cho cô và trò, chính quyền địa phương đề nghị được các cấp hỗ trợ kinh phí để tu sửa, chỉnh trang đồng bộ cả 12 phòng học này…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều lớp học xập xệ, xuống cấp từng ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.