Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

Minh Đức| 30/09/2014 06:04

(HNM) - Ngày 29-9, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) TP Hà Nội tổ chức lễ khai mạc


Với chủ đề "Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc", việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" nhằm giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng XHHT, thu hút và tạo điều kiện cho mọi người dân Thủ đô được học tập liên tục, học suốt đời. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT thành phố sẽ đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình học tập để thu hút người dân tham gia học tập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần triển khai có hiệu quả kế hoạch xây dựng XHHT giai đoạn 2013-2020.

"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm nay diễn ra từ ngày 29-9 đến 5-10 với nhiều nội dung như: Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, các lớp học nghề cho lao động nông thôn, các lớp học theo chương trình đáp ứng nhu cầu người học…

* Sáng 29-9, quận Hoàn Kiếm đã khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời". Trong năm 2013, các trường học, trung tâm dạy nghề tại 18 phường trên địa bàn quận được sửa chữa, cải tạo và xây mới, cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu dạy và học; gần 8.000 lượt học viên đã tham gia các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức tại trung tâm học tập cộng đồng…

* Cùng ngày, UBND quận Tây Hồ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2014. Tùy theo điều kiện cụ thể, các đơn vị trên địa bàn tổ chức các chuyên đề đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân như: nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ; giáo dục kỹ năng sống; chuyên đề về sức khỏe, dân số, giáo dục pháp luật…

* Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của huyện Phú Xuyên năm nay tập trung vào các hoạt động trọng tâm như: mở lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các lớp học theo chương trình giáo dục thường xuyên; hội thảo nhân rộng mô hình "Khu dân cư khuyến học và cộng đồng khuyến học"… Nhân dịp này, UBND huyện đã trao thưởng cho các HS đạt điểm cao trong kỳ thi ĐH năm 2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.