Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khuyến học khuyến tài của dòng họ Đặng Việt Nam

PGS.TS Đặng Đình Bạch| 20/11/2014 06:33

(HNM) - Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, dòng họ Đặng đã có nhiều gương sáng trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và rèn đức luyện tài. Nối tiếp truyền thống, năm 2007, Ban Khuyến học họ Đặng Việt Nam (KHHĐVN) được thành lập do Giáo sư, Anh hùng Lao động Đặng Vũ Khiêu làm Trưởng ban


Lúc mới thành lập, Ban KHHĐ VN có 17 thành viên, nay phát triển lên trên 60 người, gần phủ kín 63 tỉnh, thành phố và mấy chục trường ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề. Ngày 2-8-2008, Ban KHHĐVN tổ chức hội nghị Khuyến học khuyến tài họ Đặng toàn quốc tại xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) với 150 đại biểu. Nơi đây có nhà thờ Trạng nguyên Đặng Công Chất - Di tích văn hóa được Nhà nước đã xếp hạng.

Trong 7 năm gần đây, Ban KHHĐ VN đã khen thưởng 3.000 học sinh, sinh viên (HS, SV) giỏi là con, em họ Đặng ở 63 tỉnh, thành phố và các trường ĐH. Riêng năm 2012, Ban KHHĐVN tổ chức phát thưởng ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho 150 HS, SV giỏi, đại diện cho 350 HS, SV giỏi họ Đặng trên cả nước, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Không chỉ phát triển về quy mô, phong trào khuyến học của dòng họ Đặng Việt Nam đã lan tỏa sâu rộng trên phạm vi toàn quốc và đã thu được nhiều thành tích đáng khích lệ. Nhiều chi họ, liên chi họ Đặng đã nhiều lần được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam công nhận là Dòng họ khuyến học; nhiều gia đình họ Đặng được công nhận là Gia đình hiếu học; nhiều cá nhân xuất sắc được khen thưởng, được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng. Với truyền thống coi trọng sự học và sự quyết tâm, đồng lòng, Ban KHHĐVN tin tưởng chắc chắn sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khuyến học, khuyến tài một cách toàn diện và bền vững, góp phần đáng kể vào việc xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khuyến học khuyến tài của dòng họ Đặng Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.