Theo dõi Báo Hànộimới trên

5/5 thành viên đội tuyển Olympic Vật lý đều đoạt giải

Minh Đức| 19/07/2016 07:07

(HNM) - Đó là thông tin phát ra từ Bộ GD-ĐT ngày 18-7. Theo đó, cả 5 thành viên của đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế của Việt Nam năm 2016 đều đoạt giải gồm 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ.

Đinh Thị Phương Thảo giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế, em nhận giải đặc biệt “Nữ sinh châu Á đạt kết quả cao nhất” do Hội Vật lý Châu Á Thái Bình Dương trao tặng



HCV được trao cho 2 em là Đinh Thị Hương Thảo (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Thế Quỳnh (lớp 11, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình). HCB được trao cho 2 HS của Hà Nội, gồm Phạm Quang Minh (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Quang Nam (lớp 12, Trường THPT chuyên, ĐH Sư phạm Hà Nội). Thành viên còn lại của đội tuyển là Phạm Ngọc Nam (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định) giành HCĐ. Olympic Vật lý năm 2016 diễn ra tại Thụy Sĩ với sự tham gia của 400 HS đến từ gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5/5 thành viên đội tuyển Olympic Vật lý đều đoạt giải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.