Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tặng 200 xuất quà cho học sinh nghèo vượt khó và học sinh giỏi trường THCS và Tiểu học Song Phương

Thanh Mai| 06/09/2016 16:27

(HNM) Năm học 2016-2017 là năm học thứ 4 Trường THSC Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội triển khai thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đạo hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt-Học tốt” để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


Năm học 2015-2016, chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường được củng cố và giữ vững, từng bước phát triển. Theo đó, 96% học sinh xếp loại đạo đức tốt và khá, tăng 4% so với năm học 2014-2015; 33% xếp loại giỏi về văn hóa; 100% học sinh lớp 9 được xét đỗ tốt nghiệp THCS và 74% thi đỗ vào THPT, vươn lên tốp đầu của huyện Hoài Đức; 14 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện; 3 học sinh đạt giải Ba tiếng Anh qua mạng, 5 giải toán khuyến khích qua mạng; một giáo viên đạt giải Nhì cấp huyện và giải khuyến khích cấp Thành phố bộ môn Vật lý; 5 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện…


Hoạt động Đoàn-Đội đạt nhiều thành tích, được xét liên đội mạnh cấp huyện và Chi đoàn được đề nghị công nhận vững mạnh cấp huyện.

Tại Lễ Khai giảng, BGH Trường THCS Song Phương phát động đợt thi đua lần thứ nhất với chủ đề “Mừng khai giảng thi đua dạy tốt, học tốt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Cũng trong dịp Khai giảng, Quỹ phát triển tài năng Việt - Phòng xúc tiến thương mại Slovakia - Bộ ngoại giao phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội tuyên truyền về tiết kiệm điện trong trường học và tặng 200 xuất quà cho các trẻ em nghèo vượt khó và học sinh giỏi tại Hai trường THCS & Tiểu học Song Phương - Huyện Hoài Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tặng 200 xuất quà cho học sinh nghèo vượt khó và học sinh giỏi trường THCS và Tiểu học Song Phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.