Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại học Quốc gia Hà Nội không tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2017

Thống Nhất| 13/12/2016 07:21

(HNM) - Thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 12-12 cho biết, đơn vị này quyết định không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực như 2 năm trước, mà sử dụng kết quả các bài thi THPT quốc gia để phục vụ công tác xét tuyển bậc đại học năm 2017.

Từ năm 2013, thực hiện chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, Bộ GD-ĐT đã giao Đại học Quốc gia Hà Nội làm đơn vị thí điểm đổi mới tuyển sinh đại học, cao đẳng cho ngành. Trong hai năm 2015 và 2016, đơn vị đã nghiên cứu và áp dụng thành công việc sử dụng bài thi tổng hợp để đánh giá năng lực thí sinh (TS). Bài thi đánh giá năng lực là bài thi tổng hợp sử dụng các câu hỏi chuẩn hóa, được thực hiện trên máy tính, mỗi TS có một đề riêng, TS thi xong biết kết quả ngay. Theo lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội, quá trình đổi mới tuyển sinh của đơn vị có nhiều giai đoạn và hai năm vừa qua mới là giai đoạn thứ nhất. Một trong những lý do để đưa ra quyết định không tổ chức kỳ thi riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội là nhằm tập trung điều kiện để thực hiện các bước đổi mới tiếp theo, đóng góp thiết thực vào công cuộc đổi mới của ngành. Ngoài ra, việc không tổ chức thi đánh giá năng lực của đơn vị còn nhằm tránh cho TS không phải thi hai kỳ thi có nhiều điểm giống nhau. Với những TS có kết quả đạt chuẩn, đang bảo lưu kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2016 và chưa nhập học vào bất kỳ trường nào, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ xem xét sử dụng kết quả này của TS để phục vụ tuyển sinh năm 2017 phù hợp và sẽ có thông báo cụ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại học Quốc gia Hà Nội không tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.