Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 1,8 triệu học sinh Hà Nội náo nức khai giảng năm học mới

Nhóm PV HNMO| 05/09/2017 07:32

(HNMO) - Bắt đầu từ 7h30 sáng nay (5-9), hơn 1,8 triệu học sinh Hà Nội đã tề tựu đông đủ dưới mái trường, náo nức dự lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Bắt đầu từ 7h30 sáng nay (5-9), hơn 1,8 triệu học sinh Hà Nội đã tề tựu đông đủ dưới mái trường, náo nức dự lễ khai giảng năm học 2017-2018. Thầy và trò Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội vinh dự được đón đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội.

Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS Trưng Vương. Ảnh: T.Hoa

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Trưng Vương. Ảnh: Viết Thành

Cô giáo Trần Thị Thanh Thảo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2017-2018 có ý nghĩa đặc biệt, là năm kỷ nhiệm 100 năm thành lập Trường Đồng Khánh -Trưng Vương.

Với ý nghĩa quan trọng ấy, Trường đã đề ra nhiều nhiệm vụ cơ bản và trọng tâm như tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống "Thầy dạy hay - trò học giỏi", kết hợp giáo dục kỹ năng sống, giao tiếp văn minh thanh lịch, thể hiện nét văn hoá ứng xử của học sinh khu phố cổ; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi...


Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các em học sinh Trường THCS Trưng Vương. Ảnh: Viết Thành

Ảnh: Viết Thành

Các em học sinh lớp 6 - khoá thứ 100 của Trường THCS Trưng Vương.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bày tỏ niềm vui mừng khi được đến dự lễ khai giảng tại trường THCS Trưng Vương.

Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất tới các em học sinh, thầy cô giáo trong năm học mới. Đồng thời, Chủ tịch nước khẳng định, giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững đất nước, quyết định tương lai dân tộc... vì thế, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo, Đảng Nhà nước ta luôn coi trọng và đặt giáo dục ở vị thế quan trọng.

Chủ tịch nước đánh giá kỳ thi THPT quốc gia vừa qua đã được tổ chức thành công, đồng thời tuyên dương học sinh tham gia các cuộc thi quốc tế giành giải cao, được bạn bè quốc tế đánh giá tốt.

Đánh giá cao những kết quả mà Trường Trưng Vương đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch nước cho biết năm học tới có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục nước nhà. 

Ảnh: Viết Thành

Hướng tới kỷ niệm 100 Trường Đồng Khánh - Trưng Vương, Chủ tịch nước mong muốn nhà trường phấn đấu giành kết quả tốt hơn nữa trong dạy và học, phát triển trí tuệ, thể chất, phát hiện bồi dưỡng năng khiếu, bồi dưỡng đạo đức, ý thức công dân cho học sinh. 

Bên cạnh đó, cần bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có phẩm chất tốt, chuyên môn nghiệp vụ giỏi.

"Các em học sinh cần nỗ lực học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, để sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác mong muốn", Chủ tịch nước căn dặn.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp, các ngành chăm lo phát triển cơ sở vật chất nhà trường, chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con em gia đình chính sách.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai giảng năm học mới.

* Hòa cùng ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường", Trường THCS Thanh Xuân long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học đầu tiên - năm học 2017-2018. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP cùng dự lễ khai giảng với hơn 700 học sinh nhà trường.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh trống khai giảng năm học đầu tiên tại Trường THCS Thanh Xuân. Ảnh: Bùi Việt


Phát biểu khai giảng năm học mới, Hiệu trưởng Ngô Thị Diệp Lan khẳng định, mỗi cán bộ, giáo viên phải nỗ lực không ngừng, phát huy nội lực xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn và nghiệp vụ, tâm huyết và hết lòng yêu thương học sinh mới có thể lôi cuốn, tạo động lực, thắp lên ngọn lửa khát khao khám phá và ước vọng chinh phục ở mỗi học sinh. 

Với mục tiêu giáo dục được xác định từ ngày đầu thành lập "nhân cách - tri thức - kĩ năng" mang theo triết lí: nhân cách là nền tảng, tri thức là hành trang, kĩ năng là công cụ, đội ngũ nhà giáo trường THCS Thanh Xuân trước hết phải tự hoàn thiện mình để xứng đáng với vị trí người thầy - có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách, trang bị tri thức và kĩ năng cho học sinh để các em tự tin bước vào ngưỡng cửa hội nhập.


Dù thời gian hoạt động của Trường THCS Thanh Xuân mới chỉ được tính bằng tháng nhưng một không gian giáo dục thân thiện, gần gũi đã được tạo lập nơi đây. Trường là nhà, thầy cô, bạn bè là người thân - đó là phương châm xây dựng môi trường giáo dục thực sự vì học sinh mà tất cả đội ngũ thầy giáo, cô giáo cùng cha mẹ học sinh và các em học sinh đã và đang nhiệt tình hưởng ứng và sẽ quyết tâm gìn giữ để giáo dục Thanh Xuân nói riêng và giáo dục Thủ đô nói chung có Trường THCS Thanh Xuân thực sự thân thiện, học sinh thực sự tích cực.

* Sáng 5-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến dự lễ cắt băng khánh thành và đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018 tại Trường Trung học phổ thông Sơn Tây, thị xã Sơn Tây. 

Trường Trung học phổ thông Sơn Tây mới được xây dựng với tổng diện tích 4,8ha, quy mô 1.800 học sinh với 45 lớp học theo tiêu chuẩn quốc gia. Gần 60 năm qua, Trường Trung học phổ thông Sơn Tây luôn là một trong 100 trường trung học phổ thông có chất lượng tốt nhất toàn quốc, là niềm tự hào của các cấp lãnh đạo, nhân dân Sơn Tây và cả vùng xứ Đoài.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm lớp học của Trường THPT Sơn Tây. Ảnh: Bá Hoạt


Trong năm học 2016-2017, nhà trường đã triển khai và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học, trong đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hưởng ứng phong trào “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, những thiếu thốn về cơ sở vật chất để vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Với tổng số 1.580 học sinh, toàn trường có 761 học sinh giỏi toàn diện, chiếm tỷ lệ 48,1%; 792 học sinh tiên tiến, chiếm tỷ lệ 50%. Năm học 2016-2017, Trường Trung học phổ thông Sơn Tây được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Ngay sau lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trồng cây lưu niệm và thăm cơ sở vật chất của nhà trường. Trò chuyện thân mật với thầy và trò Trường Trung học phổ thông Sơn Tây, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng những thành tích nổi bật của nhà trường trong suốt những năm học vừa qua, với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,64%; 3 học sinh đạt giải quốc gia, 82 học sinh giỏi cấp thành phố. Việc nhà trường được tặng Cờ thi đua của Chính phủ là dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định chất lượng dạy và học của nhà trường. Đây cũng chính là động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực trong năm học mới. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng bày tỏ mong muốn, trong năm học mới 2017-2018, nhà trường cần sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, chú trọng giáo dục toàn diện, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh và tăng cường kĩ năng thực hành. Nhà trường cần chú trọng bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên, hưởng ứng tích cực phong trào "đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học", "xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch". 

* Ngày 5-9, đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã tới dự và đánh trống khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường THCS Nam Hồng (huyện Đông Anh).



Trường THCS Nam Hồng được thành lập năm 1963, được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm 2011. Nhiều năm liên tục nhà trường được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc cấp huyện và 2 năm liền 2014-2015 và 2015-2016 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp thành phố. Năm học 2016-2017, Trường THCS Nam Hồng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì những thành tích đáng tự hào về chất lượng giáo dục. Tỷ lệ học sinh xếp loại khá và giỏi đạt gần 75%; tỷ lệ học sinh xếp loại yếu, kém giảm mạnh, sau rèn luyện trong hè chỉ còn 0,49%; tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt đạt gần 91%. Các hoạt động giáo dục được đẩy mạnh và đạt hiệu quả. Tinh thần phấn đấu thi đua của giáo viên và học sinh cao. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi, công tác chữ thập đỏ, y tế học đường… đạt kết quả xuất sắc.


* Cũng trong sáng nay, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (khu đô thị Dương Nội, Hà Đông) hân hoan tổ chức Lễ khai giảng đầu tiên cho hơn 500 em học sinh là con em cư dân khu đô thị Dương Nội. 

Hơn 400 học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn háo hức bước vào năm học đầu tiên. Ảnh: Ngân Hạ


Ông Bùi Huy Khôi - Trưởng Ban quản lý KĐT Dương Nội cho biết, Trường được xây dựng hiện đại trên tổng diện tích 22.000 m2, gồm 30 phòng học và các phòng chức năng đảm bảo công suất phục vụ 1.200 em học sinh. Trường được đầu tư đồng bộ cùng hệ thống trường học trong khu đô thị Dương Nội theo tiêu chuẩn quốc tể. 

Cô Teo Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng nhà trường xúc động bày tỏ quyết tâm sẽ lãnh đạo tập thể giáo viên và học sinh dạy tốt, học tốt dưới mái trường thuộc diện to đẹp, khang trang và hiện đại nhất tại quận Hà Đông.

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn được gấp rút xây dựng và hoàn thành trong 6 tháng. Ảnh: Ngân Hạ


* Vào đúng 8h, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân đã nổi hồi trống khai giảng năm học mới. Năm nay, nhà trường đón 582 học sinh lớp 1.

Cô Nguyễn Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm qua, trường đã đạt được nhiều thành tích, trong đó có 68 thầy cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm cấp trường, 29 thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm cấp quận, một giáo viên đạt giải cấp quốc gia.... 

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Thanh Xuân). Ảnh: Lệ Quyên


Nhà trường có 328 học sinh giỏi cấp quận và TP, trong đó có em Nguyễn Hoàng Tùng, lớp 5B đạt 4 giải thành tích cao cấp quốc tế và quốc gia, được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vinh danh là học sinh Thủ đô tiêu biểu... Hiệu trưởng Nguyễn Bích Thủy cho biết, năm tới nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh toàn khối.

* 2.600 học sinh và thầy trò trường Tiểu học-THCS-THPT Nguyễn Siêu (Cầu Giấy - Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018 và trao giấy chứng nhận quốc tế Cambridge.



Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, năm học 2016-2017, trường có 366 giải thưởng học sinh giỏi các môn văn hóa với 88 giải quốc tế và khu vực,17 giải quốc gia. 100% học sinh của trường đã trúng tuyển ít nhất 1 nguyện vọng vào học đại học. Thực hiện mong muốn xây dựng mô hình trường Việt Nam hội nhập quốc tế, 12 năm âm thầm, trường Nguyễn Siêu đã thực hiện chương trình giảng dạy tiếng Anh Cambridge CELA. Đến nay, tiếng Anh đã dần trở thành ngôn ngữ thứ hai ở trường Nguyễn Siêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1,8 triệu học sinh Hà Nội náo nức khai giảng năm học mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.