Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Khuyến học Hà Nội được tặng Cờ thi đua xuất sắc

Thống Nhất| 10/01/2018 12:03

(HNMO)- Ngày 10-1, Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.


Theo báo cáo của Hội Khuyến học Hà Nội, năm 2017, hội khuyến học các cấp đã tập trung phát triển mạnh về quy mô với hơn 23 nghìn hội, chi hội, gần 1,1 triệu hội viên - chiếm tỷ lệ 14,2% dân số toàn thành phố. Một số địa phương có tỷ lệ hội viên cao là Tây Hồ, Mê Linh, Gia Lâm, Đống Đa, Long Biên, Hoàng Mai, Ứng Hòa, Thường Tín...


Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn thành phố có 1 triệu gia đình được công nhận gia đình học tập, chiếm 56% tổng số gia đình toàn thành phố; 5.300 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, chiếm 44% tổng số dòng họ của thành phố...

Năm 2017, Hội Khuyến học Hà Nội đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp đóng góp vào quỹ khuyến học, trao tặng học bổng cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số quỹ khuyến học do Hội Khuyến học Hà Nội quản lý là 1,8 tỷ đồng.

Năm 2018, Hội Khuyến học Hà Nội đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, nhất là khu vực cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, phấn đấu năm 2018 có số lượng hội viên đạt 15% dân số toàn thành phố; phát triển quỹ khuyến học, phấn đấu theo chỉ tiêu định hướng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam là đạt mức 30 nghìn đồng/người dân. Ngoài ra, Hội Khuyến học Hà Nội phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn được đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập.

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả của Hội Khuyến học Hà Nội và các cấp hội đạt được trong năm 2017 với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2018, đồng chí Nguyễn Thị Doan đề nghị Hội Khuyến học Hà Nội tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên; xây dựng quỹ khuyến học; đẩy mạnh phong trào thi đua, làm lan tỏa những tấm gương trong công tác khuyến học, coi đây là nền tảng để tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2017, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học Hà Nội. Ngoài ra, còn có 1 tập thể, 28 cá nhân được Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội Khuyến học Hà Nội được tặng Cờ thi đua xuất sắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.