Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lan tỏa lối sống đẹp

Linh Nhi| 17/01/2016 06:37

(HNM) - Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hoạt động đã tạo sức lan tỏa rộng, góp phần định hướng tốt cho đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung…


Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Trần Anh Tuấn cho biết, ngay từ đầu năm, Thành đoàn đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, đoàn thể quan tâm phối hợp với đoàn thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở điạ phương, đơn vị. Thành đoàn cũng chủ động xây dựng chương trình "xương sống" với 5 nhóm nội dung, giải pháp có tên là: Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội trẻ. Các cấp bộ đoàn huy động tối đa các nguồn lực trong đoàn viên thanh niên tham gia. Thành đoàn còn xây dựng và triển khai hai chiến dịch lớn mang tên "Mùa hè tình nguyện", "Tôi yêu Hà Nội"; đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Sau khi ban hành văn bản, chương trình, kế hoạch, Thành đoàn thường thành lập các đoàn kiểm tra để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động Đoàn tại cơ sở…

Thanh niên tình nguyện Thủ đô tham gia hướng dẫn giao thông. Ảnh: Thanh Hải


Bên cạnh các hoạt động thường kỳ, năm qua, tổ chức đoàn đã chú trọng đổi mới hình thức, nội dung các phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đơn cử, để thực hiện Thông tri của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tổ chức nghi thức chào cờ, hát Quốc ca trong các hội nghị, ngày kỷ niệm, Thành đoàn đã tổ chức cuộc thi hát Quốc ca, vừa có ý nghĩa giáo dục vừa tạo nền nếp cho các cấp bộ đoàn. Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" thu hút hơn 12 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia xếp hình cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, tạo dấu ấn, thể hiện được tinh thần yêu nước của thanh niên Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung góp phần vào việc giáo dục tình yêu đối với quê hương, đất nước.

Năm qua các cấp bộ đoàn cũng đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động xã hội từ thiện, tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, giao lưu, thắp sáng ước mơ tài năng trẻ cùng nhiều hoạt động tặng quà cho trẻ em, người nghèo. Phát huy tối đa tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", hàng trăm hoạt động được tổ chức, thu hút hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia, giúp đỡ xây sửa nhà, đường sá, cầu cống, sân chơi, làm sạch môi trường, thu hoạch hoa màu, dạy học cho trẻ em... Đặc biệt, hàng trăm đoàn viên không ngại vất vả tham gia chương trình "Hà Nội nghĩa tình", "cắm chốt" ở những bệnh viện để giúp đỡ người bệnh…

Một việc tạo được ấn tượng tốt trong dư luận là hoạt động tiếp sức mùa thi. Thay vì những việc đơn thuần như chỉ dẫn thí sinh đi thi, đoàn viên, thanh niên còn phát những suất ăn, chai nước uống… làm ấm lòng thí sinh và người nhà. Nhờ đó, người nhà và thí sinh có một kỳ thuận lợi, thi an toàn, chất lượng. Chăm lo cho đoàn viên, thanh niên, bên cạnh các hoạt động tôn vinh, khen thưởng những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, Thành đoàn còn tổ chức nhiều chương trình vay vốn, dạy nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm tạo "đòn bẩy" hiệu quả cho thanh niên trong sự nghiệp, công việc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Trần Anh Tuấn, hoạt động đoàn ở một số cơ sở còn yếu, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của thanh niên; các phong trào chưa có sức lan tỏa sâu rộng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Đoàn, Hội thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có chuyển biến.

Năm 2016, Thành đoàn quyết tâm khắc phục hạn chế, đưa công tác đoàn phát triển toàn diện bằng việc chỉ đạo, dẫn dắt thanh niên xung kích, sáng tạo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc gắn với hội nhập quốc tế. Thành đoàn cũng sẽ giới thiệu 10 nghìn đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp Đảng. Đây là cơ hội để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa lối sống đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.