Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sức mạnh quân sự của Nga hiện nay như thế nào?

Tuấn Kiệt| 28/02/2014 08:40

(HNMO)- Hãng tin Reuters đăng loạt hình ảnh phô diễn sức mạnh của quân đội Nga ngay sau khi Tổng thống Putin ra lệnh tiến hành kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trên khắp khu vực phía tây nước Nga.


Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và phương Tây trở nên căng thẳng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tuy nhiên, ngày 27/2 Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định đợt kiểm tra bất thường đối với Quân khu phía tây không liên quan tới những sự kiện bất ổn chính trị đang diễn ra tại Ukraine.

Ngay khi thông tin về chỉ thị kiểm tra bất thường này của Tổng thống Putin, hãng tin Reuters đã có loạt hình ảnh cho thấy sự phô diễn sức mạnh của quân đội Nga.

Theo các hãng tin nước ngoài, hiện nay chi phí quốc phòng của Nga đứng thứ 2 trên thế giới, ở mức 65 tỉ USD. Công nghệ và công nghiệp quốc phòng của Nga cũng đứng thứ 2 trên thế giới. Các loại máy bay tiêm kích, cường kích, các loại vũ khí cho bộ binh của Nga cũng thuộc loại hiện đại bậc nhất thế giới. Nga đang sở hữu kho tên lửa hạt nhân và hạm đội tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân lớn nhất thế giới. Chỉ số sức mạnh quân sự Nga theo tạp chí Business Insider là 0.2618. Binh sĩ trực chiến có 1.200.000 người. Lực lượng hậu cần có 75.330.000 người. Tổng số máy bay có 4.498 chiếc. Tổng số tàu chiến là 224 chiếc.

Dưới đây là loạt hình ảnh về sức mạnh quân sự của Nga đăng trên Reuters:

Trực thăng đổ bộ tham gia vào cuộc tập trận chung Zapad 2013 ở Khmelevka trên biển Baltic của Nga. Cuộc tập trận có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.


Một binh sỹ thuộc đơn vị lực lượng đặc luyện các kỹ năng đột kích trong thành phố Stavropol ở miền nam Nga.


Tên lửa "TOS-1 Buratino" khai hoả phô diễn sức mạnh.


Xe tăng T-90 tham gia vào các cuộc diễu hành chiến thắng trên Quảng trường Đỏ của Moscow.


Binh sỹ Nga tham gia vào một bài tập đổ bộ ở Vladikavkaz, Cộng hòa Bắc Ossetia.


Xe bọc thép Nga trong một buổi diễn tập cho cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Moscow.


Binh lính Nga thuộc Lữ đoàn 34 cơ giới, bộ binh diễn tập tại một vùng núi gần thành phố Vladikavkaz của Nga.


Đội tàu ngầm lớp Akula có khả năng tấn công hạt nhân neo đậu tại cảng của thành phố viễn đông của Nga, Vladivostok.


Binh sĩ Nga với bài tập huấn luyện trong giá rét ở độ cao 3.500 mét trên sườn núi Elbrus ở vùng Caucasus của Nga.


Máy bay quân sự bay qua Quảng trường Đỏ ở Moscow trong một lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sức mạnh quân sự của Nga hiện nay như thế nào?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.