Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc sống bên trong tàu ngầm hiện đại nhất thế giới

Tuấn Kiệt| 06/03/2014 17:23

(HNMO) - Lịch trình 18 giờ trong điều kiện thiếu ánh sáng tự nhiên, thủy thủ nhận biết thời gian bằng những loại thực phẩm họ đang ăn. Nếu đang ăn bánh thì biết đó là buổi sáng và nếu ăn thức ăn nguội thì biết đó là nửa đêm.

Tàu có khả năng phóng tên lửa hành trình, tạo ra các hoạt động biệt kích đặc biệt và tiến hành các hoạt động giám sát quan trọng trên một diện tích rộng. Thông thường một chuyến hành trình các thuỷ thủ sẽ phải làm việc liên tục trong 90 ngày dưới đáy đại dương.

Mỗi lần lặn xuống tàu hoạt động trong khoảng 18 giờ, và các thành viên chia khoảng thời gian đó làm ba phần, trong đó có 6 giờ để ngủ.


Lịch trình 18 giờ trong điều kiện thiếu ánh sáng tự nhiên làm cho việc xác định thời gian khó khăn. Theo một thủy thủ, họ nhận biết thời gian bằng những loại thực phẩm đang ăn. Nếu ăn bánh thì biết đó là buổi sáng và nếu ăn thức ăn nguội thì biết đó là nửa đêm.



Trong không gian chật hẹp, đôi khi chiếc giường được đặt trong khoang chứa ngư lôi. Nói chung, các thủy thủ có hơn 4 thước vuông cho bản thân và tất cả tài sản của họ.



Chiếc giường trong tàu ngầm còn được gọi vui là "quan tài".

Tất nhiên, hầu hết các khu vực trên tàu ngầm đều chật chội. Hành lang cũng không ngoài ngoại lệ đó.



Phòng tắm trong tàu ngầm cực kỳ tối thiểu, đôi khi chỉ có một phòng tắm cho bốn mươi người đàn ông.


Nhưng tàu ngầm vẫn còn chỗ cho nhà bếp tương đối lớn. Thực phẩm tươi sống trên tàu thường được chuẩn bị cho vài tuần.



Các thuỷ thủ vẫn thường xuyên được đào tạo ở ngay khoang lái.



Tàu được điều khiển hoàn toàn bằng điện tử. Màn hình VMS giúp tàu ngầm xác định chính xác địa điểm.


Khu vực điều khiển tất cả các loại vũ khí tấn công của tàu ngầm.



Thời gian rảnh rỗi thường được thuỷ thủ dành cho căng tin, xem TV, đánh bài. Có khoảng 400 phim để thư giãn cho các thủy thủ.


Và dĩ nhiên họ có cả phòng tập thể dục, nhưng chỉ có 1 hoặc 2 máy tập nhằm giúp thuỷ thủ giữ vóc dáng.



Tàu ngầm lớp Virginia chủ yếu hoạt động gần bờ, chúng có thể đạt được độ sâu lặn tối đa khoảng 488 mét. Vì là tàu ngầm năng lượng hạt nhân, loại này không có phạm vi giới hạn. Chúng có thể đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, kể cả vùng Bắc Cực, chúng chỉ bị giới hạn bởi nguồn cung cấp thực phẩm cho thủy thủ đoàn.



(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc sống bên trong tàu ngầm hiện đại nhất thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.