Theo dõi Báo Hànộimới trên

Infographic: Cuộc thanh trừng lớn chưa từng có ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hải An| 21/07/2016 16:19

(HNMO) - Sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc thanh trừng lớn chưa từng có trong bộ máy quân đôi, cảnh sát, tư pháp cho tới trường học, cơ quan tình báo và tôn giáo.

(HNMO) - Sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc thanh trừng lớn chưa từng có trong bộ máy quân đôi, cảnh sát, tư pháp cho tới trường học, cơ quan tình báo và tôn giáo.

Hơn 50.000 binh sỹ, cảnh sát, thẩm phán, nhân viên công, giáo viên và dân thường đã bị đình chỉ hoặc bắt giữ kể từ sau vụ đảo chính thất bại, làm gia tăng căng thẳng trên khắp đất nước 80 triệu dân này.

Cụ thể, Ankara đã sa thải gần 8.800 cảnh sát, bắt giữ hơn 6.000 binh lính, hơn 2.700 thẩm phán, công tố viên, hàng chục tỉnh trưởng và hơn 100 tướng lĩnh (gần 1/3 số tướng lĩnh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ). Về truyền thông, khoảng 20 trang web chỉ trích chính phủ cũng bị chặn.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hành động của họ nhằm “bảo đảm an toàn” cho đất nước và những người bị bắt giữ hoặc sa thải đều có liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen - thủ lĩnh tinh thần của phong trào đối lập - hiện đang lưu vong tại Mỹ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Infographic: Cuộc thanh trừng lớn chưa từng có ở Thổ Nhĩ Kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.