Theo dõi Báo Hànộimới trên

Infographic: Quan hệ phức tạp giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng người Kurd

Hải An| 23/08/2016 15:05

(HNMO) – Dù đang trở thành một lực lượng quan trọng trong cuộc chiến chống IS tại Syria, nhưng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vẫn là mối đe dọa lớn với chính quyền của ông Erdogan. Trong khi đó chính quyền này lại có quan hệ tốt với các nhóm người Kurd thuộc Iraq. 

(HNMO) – Dù đang trở thành một lực lượng quan trọng trong cuộc chiến chống IS tại Syria, nhưng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vẫn là mối đe dọa lớn với chính quyền của ông Erdogan. Trong khi đó chính quyền này lại có quan hệ tốt với các nhóm người Kurd thuộc Iraq.

Có khoảng 25 triệu người Kurd sinh sống ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq cùng cộng đồng người Kurd sống rải rác ở các nước châu Âu thuộc nhóm dân tộc lớn nhất thế giới nhưng cho đến nay vẫn không có nhà nước riêng.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq, các nhóm du kích người Kurd vẫn chiến đấu cho lý tưởng thành lập một quốc gia Kurd độc lập. Lực lượng người Kurd quan trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ là đảng Công nhân người Kurd (PKK), hơn 3 thập kỷ qua thường xuyên tiến hành những chiến dịch vũ trang ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và Iran. Đã có hơn 30.000 người Thổ Nhĩ Kỳ và Kurd thiệt mạng trong những chiến dịch này nên PKK bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách những phần tử khủng bố.

Trong khi đó ở phía bắc Iraq, quân du kích người Kurd (thường được biết đến với tên gọi Peshmerga, nghĩa là du kích Kurd quốc quyền) đối kháng chính phủ Iraq, cho đến bây giờ ở đây vẫn có khu tự trị của người Kurd. Lực lượng này lại có mối quan hệ tốt với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Infographic: Quan hệ phức tạp giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng người Kurd

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.